Nghi vấn về hồ sơ dự thầu một công trình

Theo đó, tháng 8/2022, Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng Đại Cát (Công ty Đại Cát) trúng thầu công trình xây dựng trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị với giá trị gói thầu là 6,4 tỉ đồng.

Công trình này nguồn vốn ngân sách tỉnh, huyện hỗ trợ và đối ứng của xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Công trình do Ban quản lý (BQL) Dự án phát triển quỹ đất và cụm Công nghiệp, Du lịch biển huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị mời thầu.

Để đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu của công trình này về tiêu chuẩn điều kiện đã có kinh nghiệm thi công gói thầu tương đương, nhà thầu này đã kèm theo hồ sơ năng lực dự thầu bản hợp đồng thi công xây dựng công trình số 01/2019/HĐ -XD ngày 25/3/2019 và biên bản nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 25/9/2019 công trình “Trung tâm tiệc cưới Ngọc Anh” do Công ty Thương mại Dịch vụ Xây dựng Ngọc Anh Quảng Trị làm chủ đầu tư.

leftcenterrightdel
 Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng Đại Cát trúng thầu công trình xây dựng Trung tâm tiệc cưới Ngọc Anh.

Theo hợp đồng thì năm 2019, Trung tâm tiệc cưới Ngọc Anh mới thi công. Tuy nhiên, theo thông tin từ trang “Trung tâm hội nghị tiệc cưới – Karaoke Ngọc Anh” thì ngày 31/12/2017, Trung tâm này thông báo khai trương đưa trung tâm vào hoạt động. Tìm hiểu thêm, một số người dân sống gần Trung tâm tiệc cưới Ngọc Anh đều khẳng định trung tâm này hoạt động cũng trên 5 năm rồi.

Về việc này, ông Nguyễn Đức Tuấn – Giám đốc Công ty Đại Cát xác nhận đơn vị trúng thầu thi công xây lắp Trung tâm tiệc cưới Ngọc Anh do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Ngọc Anh Quảng Trị làm chủ đầu tư. Hai bên ký kết và thực hiện hợp đồng xây lắp từ năm 2019.

Theo hợp đồng hai bên ký kết thì ngày khởi công công trình là ngày 25/3/2019. Ông Tuấn cho biết thêm, Công ty ký hợp đồng xây dựng Trung tâm tâm tiệc cưới Ngọc Anh từ năm 2019 chứ không phải năm 2017. Hợp đồng này công ty vừa xây mới vừa sửa chữa Trung tâm tiệc cưới Ngọc Anh.

“Cái này mình nhận làm, nhà thầu họ đã nhận nên thủ tục thì nơi họ thôi”, ông Nguyễn Đức Tuấn giải thích về việc Công ty Đại Cát ký hợp đồng xây dựng công trình Trung tâm tâm tiệc cưới Ngọc Anh từ năm 2019 nhưng năm 2017 trung tâm này thông báo khánh thành và đi vào hoạt động.

Bên cạnh việc cung cấp hồ sơ xây dựng Trung tâm tâm tiệc cưới Ngọc Anh hồ sơ năng lực dự thầu của Công ty Đại Cát còn có nhiều “khuất tất”. Theo đó, báo cáo tài chính các năm 2019, 2020, 2021 của Công ty này đều được lập cùng ngày 7/6/2022 và không có xác nhận của cơ quan thuế.

Về nghi vấn Công ty Đại Cát cung cấp hồ sơ để trúng thầu công trình xây dựng trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh có những điểm “đáng ngờ”, theo BQL Dự án phát triển quỹ đất và cụm Công nghiệp, Du lịch biển huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, gói thầu được đấu thầu qua mạng. Hồ sơ đã được thẩm định và Công ty Đại Cát là đơn vị trúng thầu.

leftcenterrightdel
 Thông tin từ trang “Trung tâm hội nghị tiệc cưới – Karaoke Ngọc Anh” thì Trung tâm này được xây dựng từ năm 2017.

Theo ông Võ Văn Trà - Giám đốc BQL Dự án phát triển quỹ đất và cụm Công nghiệp, Du lịch biển huyện Vĩnh Linh, việc đấu thầu đều gửi hồ sơ qua mạng. Tất cả hồ sơ khi tới dự thầu đều được thẩm định và hội đồng chấm thầu thì nhận thấy hồ sơ đầy đủ. Còn việc Công ty Đại Cát nếu có dấu hiệu làm giả hồ sơ để trúng thầu thì họ chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Về Công ty Đại Cát, Công ty này thành lập 7/12/2018, có địa chỉ tại Thôn Đức Xá, xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Thông tin từ trang thông tin điện tử Đấu thầu của Bộ KH-ĐT cho thấy, tại Ban QLDA ĐTXD các công trình NN-PTNT, Công ty Đại Cát tham gia 4 gói thầu và trúng cả 4 gói, đạt tỉ lệ trúng thầu là 100%. Đáng nói, tỉ lệ giảm giá trúng thầu theo dự toán là khá thấp đạt 99,94%, tức chỉ giảm giá 0,06% so với giá dự toán.

Bên cạnh đó, chỉ trong vòng một tháng (tức tháng 8/2022), Công ty Đại Cát được công bố trúng liên tiếp 3 gói thầu xây lắp, trong đó có 2 gói thầu như đã đề cập ở trên và gói xây lắp kênh chính Triệu Thượng đoạn từ Km0 + Km750,3 - Km1 + 053 (được chủ đầu tư là Công ty TNHH MTV QLKTCT Thủy lợi Quảng Trị chỉ định thầu rút gọn, quyết định phê duyệt kết quả công bố ngày 24/8/2022).

Trước đó, vào tháng 6/2022, Công ty Đại Cát cũng được chỉ định thầu gói khắc phục khẩn cấp hậu quả mưa lũ năm 2020 tại Trạm y tế xã A Vao thuộc Trung Y tế huyện Đakrông (Quảng Trị). Chủ đầu tư dự án này là Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Trị.

Người dân bức xúc xung quanh việc thi công gói thầu kè chống sạt lở khẩn cấp bờ sông Thạch Hãn

Trước đó, Báo Bảo vệ pháp luật đã có phản ánh về tình trạng sạt lở bờ sông tại tỉnh Quảng Trị. Theo đó, tình trạng sạt lở thường xảy ra vào mùa mưa lũ từ tháng 9 đến 11 hàng năm. Sạt lở bờ sông không chỉ gây mất đất sản xuất, đất ở, làm hư hỏng công trình của Nhà nước và cộng đồng, mà còn ảnh hưởng đến tính mạng của người dân.

Để khắc phục tình trạng này từ năm 2018, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định số 2302/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Đề án “Ứng phó tình hình sạt lở bờ sông, bờ biển thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030″.

leftcenterrightdel
 Tình trạng sạt lở bờ sông tại tỉnh Quảng Trị diễn ra từ nhiều năm nay.

Tiếp đó, tại kỳ họp thứ 2, khóa VII, HĐND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Kè chống xói lở khẩn cấp các đoạn sông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị với tổng mức vốn đầu tư 95 tỉ đồng.

Mục tiêu hàng đầu là nhằm đảm bảo an toàn tính mạng của nhân dân sinh sống, làm việc trong khu vực; bảo vệ các công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật giao thông, nhà cửa, đất đai của nhân dân trên địa bàn. Chủ động phòng, chống hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra; ổn định đời sống dân cư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tháng 7/2022, UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt dự án kè chống sạt lở khẩn cấp sông Thạch Hãn trên địa bàn huyện Triệu Phong đoạn qua Tiểu khu 4, thị trấn Ái Tử và các thôn Đại Thượng Hạ, Cồn Bồi Kiệt, An Định (xã Triệu Long) với tổng mức đầu tư 11,3 tỉ đồng. Ngày 9/8/2022, Ban QLDA ĐTXD các công trình NN-PTNT (Ban QLDA) đã ra quyết định số 106/QĐ- BQLDA về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, theo đó Công ty Đại Cát là một trong 2 đơn vị trúng thầu.

leftcenterrightdel
 Ông Hoàng Sáng lo lắng về tình trạng sạt lở đất của gia đình.

Tuy nhiên, người dân sinh sống nơi vùng triển khai dự án kè chống sạt lở lại vô cùng lo lắng và bất bình cho rằng đơn vị thi công bất chấp làm cho nguy cơ sạt lở càng cao hơn trước khi triển khai dự án. Ông Hoàng Sáng (SN 1968), trú tại Tiểu khu 4, thị trấn Ái Tử cho biết, do quá trình thi công không đúng quy trình đã làm sạt lở của gia đình ông một số đất đai và 30m bờ rào. 

Dù đã có biên bản làm việc ngày 30/10/2022 giữa chính quyền địa phương, nhà thầu, đơn vị thi công với người dân cam kết khắc phục, thế nhưng đến khi công trình đã hoàn thành thanh toán nhưng chưa có đơn vị nào khắc phục nên ngày 20/11/2022 ông tiếp tục có đơn kiến nghị lên cấp trên. Đến ngày 24/3/2023, Ban QLDA mới phát đi công văn số 577/BQLDA- QLDA về việc đôn đốc đơn vị thi công khắc phục những tồn tại.

Dư luận băn khoăn đặt câu hỏi, vì sao Công ty Đại Cát với hồ sơ có dấu hiệu khuất tất đáng ngờ như vậy vẫn liên tiếp trúng thầu?.

X.N