leftcenterrightdel
Xuồng máy của nhóm đối tượng bỏ lại hiện trường. 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 6/12, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực vùng biển Trà Cổ (TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh), tổ công tác Đồn Biên phòng Trà Cổ, gồm 7 cán bộ, chiến sĩ phát hiện 1 chiếc xuồng 4 máy do 1 người điều khiển có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng lại để kiểm tra.

Tuy nhiên, đối tượng này không chấp hành mà điều khiển phương tiện tông thẳng vào xuồng của tổ công tác. Sau khi tông vào phương tiện của lực lượng Biên phòng, đối tượng này điều khiển xuồng bỏ chạy.

Khoảng 10 phút sau, đối tượng này bất ngờ quay lại cùng khoảng hơn 10 đối tượng khác (chưa xác định rõ danh tính) trên 1 chiếc xuồng 3 máy. Vừa giáp mặt, các đối tượng đã dùng gậy, ghế tấn công lực lượng biên phòng đang làm nhiệm vụ.

Trước hành vi manh động của các đối tượng, lực lượng biên phòng đã phải nổ súng chỉ thiên và bắn nhiều phát vào xuồng của các đối tượng manh động. Thấy tiếng súng, các đối tượng lên xuồng bỏ chạy, chiếc xuồng thứ nhất bị hỏng máy phải bỏ lại hiện trường.

Bước đầu xác định, một số cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trà Cổ bị thương ở vùng mặt và một số vết thương ở phần mềm.

Hiện, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an TP Móng Cái đang phối hợp với Đồn Biên phòng Trà Cổ điều tra, xác minh làm rõ các đối tượng trong sự việc trên.

Khánh An