Ngày 18/5, Công an phường Nghĩa Tân, TP.Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đã có thông báo kết quả giải quyết đơn tố giác của một phóng viên Báo Tuổi trẻ về việc bị người lạ đe dọa đánh.

leftcenterrightdel
 Khu vực thác Cá Sấu bị xâm phạm xây dựng trái phép. Ảnh TT.

Theo nội dung thông báo, ngày 12/4, Công an phường Nghĩa Tân tiếp nhận từ Công an Tp.Gia Nghĩa đơn của anh N.T.Đ. (SN 1984, trú tại phường Tân Lợi, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), phóng viên thường trú của Báo Tuổi trẻ tại Tây Nguyên. Theo đó, ông Đ. trình bày ngày 5/4, anh bị ông Bùi Đình Trọng (SN 1981, trú tại phường Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa) đe dọa đánh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Nghĩa Tân đã lập kế hoạch, tổ chức xác minh, làm rõ nội dung vụ việc và đề xuất Công an TP Gia Nghĩa xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân có hành vi vi phạm.

Theo đó, ngày 13/5, Công an TP Gia Nghĩa đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền đối với cá nhân ông Bùi Đình Trọng về các hành vi: “Khiêu khích, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác”, quy định tại điểm a, khoản 3, Nghị định 144/2021/NĐ-CP, với mức phạt tiền là 2,5 triệu đồng.

Bên canh đó, ông Bùi Đình Trọng còn bị xử phạt về hành vi “Có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ”, quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 21, Nghị định 144/2021/NĐ-CP), với mức phạt tiền 5 triệu đồng.

Ngoài phạt tiền, cơ quan Công an còn buộc ông Bùi Đình Trọng phải xin lỗi công khai cán bộ địa chính phường Nghĩa Tân và phóng viên Tuổi Trẻ về việc đã đe dọa, xúc phạm nêu trên.

Trước đó, ngày 6/4 vừa qua, phóng viên Báo Tuổi Trẻ đến ghi nhận, phản ánh về việc xây dựng trái phép tại khu vực thác Cá Sấu (tổ dân phố 5, 6, phường Nghĩa Tân).

Chiều cùng ngày, đoàn liên ngành của phường xuống kiểm tra thì ông Bùi Đình Trọng có hành vi chửi bới cán bộ địa chính phường.

Không chỉ vậy, sau đó phóng viên Báo Tuổi Trẻ và đồng nghiệp còn bị một người xưng tên Trọng, nói có đất ở khu vực thác Cá Sấu gọi điện đe dọa “xin cánh tay” nếu còn tiếp tục phản ánh về việc xây dựng trái phép tại đây.

Sau khi tiếp nhận thông tin báo chí, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo Công an TP Gia Nghĩa sớm xác minh, điều tra và xử lý nghiêm hành vi đe dọa phóng viên./.

Nguyễn Chính