Khoảng 8h sáng nay 12/9, tại Km189+430 trên tuyến Pháp Vân- Cầu Giẽ- Ninh Bình đoạn qua huyện Thường Tín (Hà Nội) xảy ra vụ cháy ô tô mang biển kiểm soát 29T-1558.

Tại thời điểm xảy ra cháy xe, tài xế điều khiển là ông Hoàng Văn Thực (SN 1957, ở quận Đống Đa, Hà Nội).

Trên xe còn 3 người là bà Nguyễn Thị Hoà (vợ của ông Thực) và hai người bạn là Nguyễn Thiệu Hạnh và Nguyễn Thiệu Hải.

Sau vụ việc, rất may không có thiệt hại về người, còn ô tô Camry bị cháy hoàn toàn.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Cảnh sát giao thông cùng Đội cảnh sát cứu hộ cứu nạn Công an huyện Thường Tín đã có mặt bảo vệ hiện trường cứu người bị nạn, phân luồng đảm bảo giao thông.

Cũng tại Hà Nội, khoảng 3h40' ngày 12/9, tại ngôi nhà 2 tầng ở 16/96/245 phố Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai  đã xảy ra cháy.

Vào thời điểm xảy ra cháy, người dân khu phố Định Công đang ngủ, vắng bóng người qua lại, do đó khi phát hiện thì ngọn lửa đã bùng cháy lớn. Hai người ở trong ngôi nhà đã kịp thời thoát nạn qua ban công tầng 2 xuống đất an toàn, đồng thời thông báo cho lực lượng cứu hỏa và đánh thức người dân lân cận di tản.

Ngay sau khi nhận tin báo cháy, Công an quận Hoàng Mai đã bố trí 2 xe chữa cháy, 1 xe máy chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa, cứu nạn.

Khi lực lượng cứu hỏa có mặt, ngọn lửa bao trùm trên tầng 2 của ngôi nhà kèm theo khói dày đặc, đe dọa sự an toàn của người dân lân cận. Chỉ huy chữa cháy đã nhanh chóng triển khai đội hình tìm kiếm cứu nạn, phun nước ngăn cháy lan, hạ nhiệt các cấu kiện bị nung nóng. Sau gần 1 giờ đồng hồ chữa cháy, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Toàn bộ tài sản trong ngôi nhà bị thiêu rụi, rất may hỏa hoạn không gây thương vong. Ngay trong sáng nay, Công an quận Hoàng Mai đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân xảy ra cháy.

Xuân Hưng