Tại phiên tòa, hơn 100 học viên đang cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 4 đã tham dự theo dõi quá trình xét xử.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh phiên tòa xét xử lưu động.

Theo cáo trạng của VKSND Khu vực 7 – Lâm Đồng, các bị cáo Đinh Trọng Đang và Đoàn Hưng Thịnh đều đang trong thời gian quản lý sau cai nghiện nhưng không chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy, tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy. Hành vi của các bị cáo đã phạm vào tội “Sử dụng trái phép chất ma túy”, quy định tại Điều 256a Bộ luật Hình sự (có hiệu lực từ ngày 1/7/2025).

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử đã phân tích đầy đủ các tình tiết, chứng cứ của vụ án, làm rõ tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội; đồng thời nhấn mạnh tác hại của ma túy đối với sức khỏe con người và đời sống xã hội. Qua đó, Kiểm sát viên cũng tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật nhằm nâng cao nhận thức cho các học viên đang cai nghiện về hậu quả pháp lý của việc tái sử dụng ma túy trong thời gian quản lý sau cai nghiện.

leftcenterrightdel
 Đại diện VKSND Khu vực 7 – Lâm Đồng phát biểu luận tội tại phiên tòa.

Trên cơ sở đánh giá toàn diện các tình tiết của vụ án, đại diện Viện kiểm sát đã đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng mức hình phạt phù hợp với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đoàn Hưng Thịnh và bị cáo Đinh Trọng Đang, mỗi bị cáo 2 năm, 3 tháng tù giam về tội “Sử dụng trái phép chất ma túy”.

leftcenterrightdel
 Các bị cáo bày tỏ sự ăn năn, hối lỗi tại phiên tòa.

Việc tổ chức phiên tòa lưu động ngay tại cơ sở cai nghiện đã tạo hiệu ứng tuyên truyền trực quan, giúp các học viên theo dõi trực tiếp quá trình xét xử, qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, củng cố quyết tâm từ bỏ ma túy và hạn chế nguy cơ tái nghiện.

Phi Sơn - Nguyễn Phương