Ngày 15/9/2021, Tòa án nhân dân huyện Tân Hiệp (tỉnh Kiên Giang) mở phiên tòa xét xử vụ án “Chống người thi hành công vụ” xảy ra ngày 29/8/2021 tại chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch bệnh COVID-19 số 5, khu vực cầu Cò Tuất thuộc ấp Thạnh An I, xã Thạnh Trị, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang theo thủ tục rút gọn.

 Theo quyết định truy tố của Viện kiểm sát, khoảng 19h10' ngày 29/8/2021, Võ An Toàn và Nguyễn Trung Kiên sau khi uống bia tại đám giỗ xong thì Kiên chở Toàn ra về.

Khi đi qua chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch bệnh COVID-19 số 5, khu vực cầu Cò Tuất thuộc ấp Thạnh An I, xã Thạnh Trị, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, Toàn và Kiên không những không chấp hành yêu cầu kiểm tra của Đại úy Hồ Thanh Liêm mà Toàn có hành vi dùng tay xô đẩy anh Liêm, Kiên cự cãi với anh Liêm sau đó chửi thề và xông đến câu cổ vật anh Liêm xuống đất, giằng co gây thương tích cho anh Liêm và làm rách một phần quân phục Công an nhân dân của anh Liêm đang mặc trên người.

 Sau đó Kiên và Toàn bị khống chế và bắt giữ, Công an xã Thạnh Trị lập biên bản bắt người phạm tội quả tang về tội 'Chống người thi hành công vụ'.

leftcenterrightdel
 Phiên tòa xét xử

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Nguyễn Trung Kiên đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, ăn năn, hối cải. Căn cứ vào hành vi, tính chất, mức độ, hậu quả và tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, Thẩm phán tuyên phạt Nguyễn Trung Kiên 1 năm tù giam về tội “Chống người thi hành công vụ”theo khoản 1 Điều 330 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Riêng đối với Võ An Toàn có hành vi cản trở tổ kiểm soát khi đang thực hiện nhiệm vụ, xét tính chất mức độ hành vi của Toàn chưa đến mức xử lý hình sự nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Hiệp chuyển xử lý hành chính theo quy định.

Thu Anh - Song Anh