leftcenterrightdel
 Bị cáo Nguyễn Quang Duy tại phiên tòa xét xử.

Theo nội dung Cáo trạng, vào khoảng 16h30’ ngày 31/7, Nguyễn Quang Duy điều khiển xe môtô đi từ xã Phước Tín về hướng chốt kiểm dịch COVID-19 thuộc khu Phước Sơn (phường Phước Bình, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước). Phát hiện Duy không đội mũ bảo hiểm, lái xe bằng một tay (vì tay trái ôm 1 con gà) và đeo khẩu trang không đúng quy định (đeo khẩu trang dưới cằm, không che mũi và miệng).

Ông Nguyễn Vũ Anh là Công an phường Phước Bình đang làm nhiệm vụ tại chốt yêu cầu Duy dừng xe và hỏi lý do Duy đi ra đường. Ông Vũ Anh giải thích Duy có lỗi vì đi ra đường không có lý do chính đáng, đeo khẩu trang không đúng quy định và yêu cầu Duy vào chốt để lập biên bản xử lý.

leftcenterrightdel
 Ông Lê Đức Thọ Kiểm sát viên sơ cấp VKSND thị xã Phước Long thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Tuy nhiên, Duy không chấp hành mà chửi thề, rồi nói: “Tôi làm gì mà mấy ông bắt tôi!”. Ông Vũ Anh dùng tay nắm lấy 2 tay lái của xe môtô để dẫn xe của Duy vào chốt. Duy đang ngồi trên yên xe, dùng tay phải hất tay của ông Vũ Anh ra. Ông Vũ Anh dùng tay chụp lấy tay của Duy, Duy buông con gà ra rồi dùng 2 tay hất tay của ông Vũ Anh ra, dùng tay phải đấm 1 cái vào mặt của ông Vũ Anh gây sưng tấy vùng má trái, thương tích nhẹ.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự thị xã Phước Long tiến hành họp xác định án rút gọn, xử lý nhanh để phục vụ tình hình chính trị tại địa phương. Ngày 3/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Phước Long khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Duy về tội: “Chống người thi hành công vụ”; ra lệnh bắt bị can để tạm giam. Cùng ngày, VKSND thị xã Phước Long phê chuẩn các lệnh, quyết định của Cơ quan điều tra.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh phiên tòa xét xử rút gọn.

Ngày 17/8, vụ án được xét xử theo thủ tục rút gọn. Tại phiên tòa, căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo; các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và đề nghị của đại diện VKSND thị xã Phước Long. Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Nguyễn Quang Duy phạm tội: “Chống người thi hành công vụ” và xử phạt bị cáo 30 tháng tù giam.

Sự phối hợp của các cơ quan tiến hành tố hình sự thị xã Phước Long trong việc thụ lý, giải quyết theo thủ tục rút gọn vụ án chống người thi hành công vụ đã kịp thời răn đe, giáo dục, cảnh tỉnh những thành phần, đối tượng có tư tưởng chống đối, làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống, dịch COVID-19 tại địa phương.

Nho Thanh