Xô xát giữa đường vì mâu thuẫn giao thông

Theo cáo trạng, khoảng 12h30 ngày 10/2/2025, Tống Anh Tuấn điều khiển xe ô tô Lexus chở người thân đến trước số nhà 41B, ngách 50/310 phố Nghi Tàm (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ) thì gặp anh Lê Xuân H. (SN 1994, trú tại phường Tứ Liên, cùng quận) làm nghề shipper đang ngồi trên xe máy dựng giữa lòng đường.

Cho rằng xe máy đỗ cản trở giao thông, Tuấn bấm còi xin đường. Tuy nhiên, anh H. không di chuyển. Tuấn đánh lái cố gắng vượt qua thì bị vướng vào bánh trước xe máy. Một người thân của Tuấn cùng đi trên xe cũng lên tiếng phàn nàn về việc anh H. dựng xe giữa đường.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Tống Anh Tuấn (áo xanh) và anh Lê Xuân H. (bị hại) áo đen đang trao đổi với luật sư của mình tại phòng xử án.

Sau đó, Tống Anh Tuấn xuống xe để nói chuyện với anh H. về cách đỗ xe. Khi chuẩn bị quay trở lại xe ô tô, nghe thấy nam shipper có lời nói phản ứng, thách thức, Tuấn không giữ được bình tĩnh, quay lại đấm nhiều lần vào mặt nạn nhân, sau đó dùng mũ bảo hiểm của anh H. đánh vào vùng đầu.

Chỉ khi người dân xung quanh can ngăn, Tuấn mới dừng lại và điều khiển xe rời khỏi hiện trường.

Anh H. bị thương và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, với tỷ lệ thương tích được giám định là 8%.

Chiều cùng ngày, nạn nhân đã đến Công an quận Tây Hồ trình báo. Đến khoảng 14h ngày 11/2, Tống Anh Tuấn tới cơ quan công an đầu thú.

Sau đó, đoạn clip ghi lại vụ hành hung nam shipper được lan truyền trên mạng xã hội, khiến dư luận bức xúc trước hành vi côn đồ, coi thường pháp luật của tài xế xe Lexus.

Rút đơn yêu cầu khởi tố, thỏa thuận bồi thường 300 triệu đồng

Tại phiên tòa, bị cáo Tuấn thừa nhận toàn bộ hành vi như cáo trạng nêu. HĐXX đã xử tập trung làm rõ nội dung thỏa thuận dân sự giữa hai bên.

Trước Tòa, anh Lê Xuân H. cho biết hai bên gia đình từng gặp nhau tại cơ quan Công an để trao đổi.

Bà Nguyễn Thị D. (mẹ bị cáo Tuấn) khai, đã chủ động gặp anh H. hai lần để thương lượng bồi thường. Tại tòa, đại diện gia đình anh H. đề nghị mức bồi thường là 400 triệu đồng. Phía gia đình bị cáo trình bày hoàn cảnh kinh tế khó khăn, mong được xem xét giảm nhẹ.

Sau đó, Tòa tạm nghỉ để cho hai bên thương lượng, đến khi làm việc trở lại, Chủ tọa phiên tòa thông báo đã nhận được đơn rút yêu cầu khởi tố từ phía bị hại là anh Lê Xuân H.

Trước tòa, anh H. khẳng định việc rút đơn là hoàn toàn tự nguyện, không bị ép buộc, đồng thời đề nghị tiêu hủy chiếc mũ bảo hiểm bị vỡ trong vụ việc.

Sau phần nghị án, HĐXX nhận định vụ án thuộc diện khởi tố theo yêu cầu của bị hại. Việc rút đơn của anh H. là hợp pháp, đúng quy định. Do đó, TAND quận Tây Hồ quyết định đình chỉ vụ án đối với Tống Anh Tuấn về tội “Cố ý gây thương tích”.

“Nếu không bị tạm giữ hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự trong vụ án khác, bị cáo sẽ được trả tự do ngay tại phiên tòa”, Chủ tọa phiên tòa tuyên.

Theo xác nhận tại phiên tòa, hai bên đã thống nhất mức bồi thường dân sự là 300 triệu đồng. Việc bị hại chính thức rút đơn vào ngày 5/6 là căn cứ để đình chỉ việc truy cứu trách nhiệm hình sự với bị cáo Tống Anh Tuấn theo quy định tại khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Hồng Nguyên