Trước đó, do hám lời, ngày 13/12/2024, tại khu vực nút giao Tân Lập, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Ngô Xuân Nguyên đã mua của một người nam giới (Không rõ họ tên, địa chỉ) 5 túi ma túy Heroine, 1 túi ma túy đá, 101 viên ma túy tổng hợp, 1 túi ma túy cần sa với số tiền 36 triệu đồng rồi mang về cất giấu tại nơi làm việc tại kho chứa hàng và nơi ở của mình mục đích để bán.
Đến 14h30' ngày 15/12/2024, Nguyên mang theo 1 phần ma túy đến khu vực tổ dân phố Hợp Thành, phường Thắng Lợi, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên để bán, khi chưa kịp tiêu thụ thì bị Cơ quan Công an kiểm tra phát hiện, bắt quả tang thu giữ 0,968 gam ma túy cần sa, 19,795 gam ma túy Methamphetamine. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyên, Cơ quan Công an tiếp tục thu giữ 69,753 gam ma túy loại Heroine.
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thái Nguyên: Hành vi nêu trên của Ngô Xuân Nguyên đã phạm vào tội “Mua bán trái phép chất ma túy” được quy định tại Điểm h, Khoản 3 Điều 251 Bộ luật hình sự.
    |
 |
Đồng chí Bùi Đức Thuận, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên trực tiếp xét xử vụ án. |
Đối với Bùi Thị Thùy Linh (Vợ của Nguyên), là người đi trên xe ôtô và ở cùng Nguyên, do Linh không biết về hành vi phạm tội của Nguyên nên không đồng phạm.
    |
 |
Đồng chí Khuất Hữu Ánh, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh (Bên phải) thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa. |
Về nguồn gốc ma túy bị can khai mua của người nam giới sau đó bán 1 phần cho một người nam giới (Đều không rõ họ tên, địa chỉ), do bị can không biết rõ lai lịch, địa chỉ cụ thể của những người này nên Cơ quan điều tra không có cơ sở để điều tra, xác minh làm rõ.
    |
 |
Bị cáo Ngô Xuân Nguyên (người thứ nhất bên phải) tại phiên tòa trực tuyến. |
Tại phiên tòa, bị cáo Ngô Xuân Nguyên đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, đồng thời có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.
Căn cứ vào lời khai bị cáo tại phiên tòa, các tài liệu chứng cứ từ hồ sơ vụ án, cũng như xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội và trên cơ sở đề nghị của Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Ngô Xuân Nguyên 15 năm tù giam.