leftcenterrightdel
 Với chiêu trò dụ dỗ, lôi kéo sang Campuchia làm việc nhẹ lương cao, các bị cáo đã dã tâm lừa bán chính đồng bào của mình sang đất khách quê người.

Theo Cáo trạng của Viện kiểm sát, trong khoảng thời gian từ tháng 1/2024 đến tháng 7/2024, Trần Văn Tùng, SN 1992 và Nguyễn Văn Vĩnh, SN 1987, cùng trú tại xã Ea Đar, huyện Ea Kar đã dụ dỗ, lừa gạt và thực hiện trót lọt việc “bán” 5 người sang Vương quốc Campuchia, thu lợi 16,9 triệu đồng. Trong đó, Tùng thu lợi 11,3 triệu đồng; Vĩnh thu lợi 5,6 triệu đồng.

Tại Campuchia, các bị hại bị quản thúc, thu hộ chiếu, theo dõi, giám sát hàng ngày và phải làm việc liên tục từ 9 giờ đến 23 giờ/ngày. Quá trình làm việc, các bị hại phải đạt chỉ tiêu đặt ra, nếu không làm việc sẽ bị quát nạt, đánh đập, phạt hít đất hoặc bán cho công ty khác.

Trường hợp, các bị hại muốn về lại Việt Nam phải bồi thường cho công ty số tiền từ 3.000 USD – 5.000 USD/người.

Ngày 8/7/2024, Cảnh sát Vương Quốc Campuchia kiểm tra, phát hiện, bắt giữ Trần Văn Tùng và Nguyễn Văn Vĩnh, cùng 4 nạn nhân đang lao động bất hợp pháp vì không có Hộ chiếu. Sau đó nước bạn đã trao trả người cho Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài.

Căn cứ quy định của pháp luật và đề nghị của đại diện của Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Tùng mức án 10 năm tù; tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Vĩnh mức án 8 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán người”, theo quy định tại khoản 2 Điều 150 BLHS./.

Hải Âu - Quốc Chiến