leftcenterrightdel
 Bị can Huỳnh Thị Ngọc Thảo (ảnh trên) và các “chân rết” móc nối: Quách Thị Hoa, Lê Quang Tý, Hoàng Văn Cường (ảnh dưới, từ trái qua).

Theo hồ sơ của Cơ quan Công an, Huỳnh Thị Ngọc Thảo (SN 1995, ngụ thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) kết hôn với người Trung Quốc từ năm 2017. Khoảng tháng 6/2023, trong thời gian về Bạc Liêu thăm gia đình, Thảo đưa ra thông tin tìm những phụ nữ có nhu cầu lấy chồng Trung Quốc sẽ lo chi phí đi lại và cho gia đình họ 200 triệu đồng.

Biết được thông tin trên, vợ chồng Quách Thị Hoa (SN 1985) và Lê Quang Tý (SN 1989, ngụ Phường 1, thành phố Bạc Liêu) đã dụ dỗ Thạch M.P. (SN 2010, ngụ phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu) và Thạch Thị D.M. (SN 2008, ngụ xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi) sang Trung Quốc lấy chồng để có tiền lo cho gia đình.

Sau khi P. và M. đồng ý, Thảo đã chuyển 150 triệu đồng cho gia đình P. và 200 triệu đồng cho gia đình M.

Ngày 11/8/2023, Thảo đưa P. và M. đến nhà Hoàng Văn Cường (SN 1995, ngụ xã Yên Vượng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) để vượt biên sang Trung Quốc theo đường mòn khu vực biên giới. Vượt biên thành công, P. và M. được đưa đến nhà của vợ chồng Thảo tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Sau đó chồng của Thảo đã bán các nạn nhân cho những người đàn ông Trung Quốc mua về làm vợ.

Đến ngày 8/5/2024, sau khi bị lực lượng chức năng Trung Quốc kiểm tra và phát hiện không có giấy tờ tùy thân nên trao trả về Việt Nam, các nạn nhân đã đến Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng để tố giác.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú Huỳnh Thị Ngọc Thảo và Quách Thị Hoa; khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Quang Tý và Hoàng Văn Cường để tiếp tục điều tra, xử lý về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi” theo quy định tại Điều 151 BLHS.

 

Nho Thanh