Theo cáo trạng, khoảng tháng 3/2021, Hoàng liên lạc đặt mua của 1 đối tượng tên Cường (không rõ nhân thân lai lịch) ma túy đá với số tiền 500 nghìn đồng. Sau đó, Hoàng tới địa điểm đã bàn trước, để sẵn tiền tại vị trí dưới gốc cây, rồi thông báo cho Cường  biết. Cường  đến lấy tiền rồi đặt lại ma túy vào chỗ cũ. Sau đó, Hoàng đến lấy gói ma túy về cất giấu ở phòng, sử dụng 1 ít còn lại  để bán  cho người khác kiếm lời.

Ba ngày sau, Hoàng tiếp tục nhờ Cường  đặt mua thêm 41 viên ma túy thuốc lắc với giá 25 nghìn đồng/ viên và 12 triệu đồng ma túy ketamine. Tổng số tiền mua ma túy hết 22 triệu 250 nghìn đồng, Hoàng được tặng 11 viên ma túy hồng phiến.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Hoàng tại phiên tòa xét xử. (ảnh: LT)

Sau khi nhận hàng, Hoàng lấy 1/2 viên ma túy thuốc lắc sử dụng để thử chất lượng hàng trước khi bán, số còn lại cất trong cốp xe.

Ngày 15/3/2021, một thanh niên đặt mua của Hoàng 10 viên ma túy thuốc lắc với giá 350 nghìn đồng/viên và 6 triệu đồng ketamine. Khi Hoàng đang đi giao hàng thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang và thu giữ toàn bộ số ma túy trên người và trong xe. Sau đó, tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Hoàng, tổng khối lượng ma túy công an thu giữ được là 47,861g ma túy các loại.

Được biết, Hoàng vừa ra tù vào tháng 8/2020, sau khi chấp hành xong án phạt 18 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” qui định tại Điều 249 BLHS.

Tại phiên tòa xét xử, Hoàng thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. HĐXX tuyên phạt Hoàng 17 năm 6 tháng  tù về tội “Mua bán trái pháp chất ma túy”.

L.T