VKSND khu vực 10, TP Đà Nẵng phối hợp với TAND khu vực 10 vừa mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án "Mua bán trái phép chất ma túy" theo Điều 251 BLHS 2015 và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" theo Điều 255 BLHS 2015 tại trụ sở UBND phường Điện Bàn Đông.
Phiên tòa thu hút đông đảo người dân địa phương tham dự, góp phần tuyên truyền, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức phòng, chống tội phạm ma túy trong cộng đồng. Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa là đồng chí Đặng Tuấn Vũ - Kiểm sát viên, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 10.
Theo nội dung vụ án, các bị cáo đã có hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với tính chất phức tạp, có sự cấu kết giữa nhiều đối tượng, thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội tại địa phương.
Căn cứ kết quả điều tra, truy tố và diễn biến xét hỏi công khai tại phiên tòa, HĐXX xác định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm chính sách quản lý độc quyền của Nhà nước về chất ma túy, ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an và đời sống nhân dân.
Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đã phân tích đầy đủ vai trò, vị trí, mức độ tham gia của từng bị cáo trong vụ án; làm rõ tính chất đồng phạm, phân hóa trách nhiệm hình sự và đề nghị áp dụng mức hình phạt tương xứng đối với từng bị cáo theo quy định của pháp luật. Các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được xem xét khách quan, toàn diện, bảo đảm xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.
    |
 |
| Kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa. |
Trên cơ sở đánh giá toàn diện chứng cứ và quan điểm luận tội của đại diện VKSND, HĐXX đã tuyên các mức án nghiêm khắc đối với các bị cáo. Tổng hợp hình phạt mà các bị cáo phải chấp hành là hơn 60 năm 2 tháng tù, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.
Phiên tòa xét xử lưu động không chỉ góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm mà còn nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên về tác hại của ma túy. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả Tháng hành động phòng, chống ma túy và xây dựng môi trường xã hội an toàn, lành mạnh.