leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Nguyễn Văn Lợi tại phiên toà xét xử lưu động về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy".

Theo cáo trạng, khoảng đầu tháng 8/2023, Nguyễn Văn Lợi đón xe buýt xuống khu vực vòng xuyến ở thị trấn Đức Thọ, Hà Tĩnh gặp một người đàn ông (không biết tên, địa chỉ) hỏi mua 3 triệu đồng tiền hồng phiến.

Một lúc sau, người đàn ông này quay lại đưa cho Lợi 1 lọ thủy tinh, bên trong có 38 viên hồng phiến (Methamphetamine).

Lợi trả tiền rồi đưa hồng phiến về cất giấu ở gốc cây bưởi trong vườn của ông N.T.M. (SN 1960, trú cùng thôn) để khi có người mua sẽ lấy ra bán.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh phiên tòa

2 tháng sau, vào khoảng 8j15' ngày 8/10/2023, tại khu vực gần nhà văn hóa thôn Hà Tràng, khi Lợi đang bán 3 viên hồng phiến cho T.A.T. (SN 1994, trú tại thôn 2, xã Sơn Giang, Hương Sơn, Hà Tĩnh) với giá 300.000 đồng thì bị Công an huyện Hương Sơn bắt quả tang.

Đấu tranh khai thác, Nguyễn Văn Lợi khai nhận hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, đồng thời chỉ nơi giấu 35 viên hồng phiến còn lại. Tổng khối lượng ma túy Lợi mua bán trái phép là 3,4936 gam.

leftcenterrightdel
 Tại phiên tòa Kiểm sát viên đã thực hiện vai trò thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động xét xử, đồng thời đã chủ động, tích cực xét hỏi và tranh tụng tại phiên tòa.

Trên cơ sở kết quả thẩm vấn công khai tại phiên toà và xem xét tính chất mức độ, nhân thân và các tình tiết của bị cáo, TAND huyện Hương Sơn đã tuyên phạt Nguyễn Văn Lợi 42 tháng tù giam.


Cảnh Hoàng