VKSND huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) vừa phối hợp với TAND cùng cấp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Tâm về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý” theo Điều 251 BLHS 2015. Phiên tòa có sự tham dự của tập thể lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và chuyên viên trong đơn vị.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh phiên tòa.

Theo cáo trạng, vào khoảng 23h ngày 11/7/2023, tại nhà ở thôn Phú Phước, xã Đại Minh, huyện Đại Lộc, Nguyễn Văn Tâm đã bán 1 gói ma túy (nửa G) loại Methamphetamine cho Trần Cao Dân với giá 700 ngàn đồng. Nguyễn Văn Tâm là đối tượng đã có tiền án về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Trong quá trình điều tra, truy tố, bị cáo liên tục quanh co, chối tội, không thừa nhận hành vi phạm tội. Nhận thấy đây là vụ án truy xét, có tính chất phức tạp, tại phiên tòa, Kiểm sát viên đã chủ động xét hỏi, công bố lời khai, đồng thời trình chiếu nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng như: bản ảnh hiện trường, sơ đồ hiện trường, lời khai người làm chứng, kết quả tra cứu và sao kê tài khoản ngân hàng.

Mặc dù bị cáo vẫn phủ nhận hành vi phạm tội, nhưng với lập luận sắc bén, phân tích chặt chẽ, Kiểm sát viên đã bảo vệ vững chắc quan điểm truy tố của VKSND là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên thực hiện trình chiếu chứng cứ tại phiên tòa.

Trên cơ sở kết quả thẩm vấn công khai, Kiểm sát viên đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo từ 4 đến 5 năm tù; HĐXX sau đó đã tuyên án trong khung hình phạt đề nghị.

Kết thúc phiên tòa, VKSND huyện Đại Lộc tổ chức họp rút kinh nghiệm, phân tích rõ những ưu điểm, tồn tại trong quá trình thực hành quyền công tố, đặc biệt trong kỹ năng xét hỏi, tranh luận và trình chiếu chứng cứ, qua đó góp phần nâng cao bản lĩnh, nghiệp vụ của Kiểm sát viên, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới.

Xuân Nha