Ngày 7/6, Hội đồng xét xử xét  TAND thành phố Hà Nội bước sang ngày thứ hai xét xử 7 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lí, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 1 (Cienco 1).

Chiều cùng ngày, trước khi bước sang phần tranh tụng, Hội đồng xét xử mời đại diện Viện kiểm sát nêu quan điểm và đề nghị mức án đối với 7 bị cáo trong vụ án.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Phạm Dũng và Cấn Hồng Lai (bên trái). 

Theo đó, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Cấn Hồng Lai (SN 1955), cựu Tổng Giám đốc Cienco 1 từ 9-10 năm tù.

Phạm Dũng (SN 1961), cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Cienco 1 từ 9 -10 năm tù.

Lê Văn Long, Kế toán trưởng Cienco 1 từ 4-5 năm tù.

Nguyễn Thị Bích Hạnh (SN 1971), Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán Cienco 1 từ 36-42 tháng tù.

Nguyễn Mạnh Tiến (SN 1971), cựu Trưởng phòng Kế hoạch thị trường Cienco 1 từ 36-42 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Anh Tuấn (SN 1973), cựu Phó Trưởng phòng Kiểm toán 3, Thẩm định viên Công ty Kiểm toán A&C Chi nhánh Hà Nội 24-30 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Tuyến (SN 1980), cựu Kiểm toán viên Công ty Kiểm toán A&C Chi nhánh Hà Nội, nay là Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ASCO từ 24-30 tháng tù.

Các bị can trên cùng phạm tội "Vi phạm quy định về quản lí, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" theo quy định tại khoản 3, Điều 219 Bộ luật hình sự.

Về trách nhiệm dân sự, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử chấp thuận sự thỏa thuận giữa Bộ Giao thông vận tải, Cienco 1 về việc bàn giao khoản nợ trên 184 tỉ đồng hoàn trả cho Nhà nước số tiền đã thu hồi từ khoản nợ này.

leftcenterrightdel
 Đại diện Viện kiểm sát nêu quan điểm giải quyết vụ án. 

Đại diện Viện kiểm sát cũng đề nghị Hội đồng xét xử buộc bị cáo Phạm Dũng, Cấn Hồng Lai phải liên đới bồi thường cho Nhà nước trên 54 tỉ đồng tiền thiệt hại do hành vi sai phạm trong việc không xác định giá trị đất theo giá thị trường để xác định giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa.

Cáo trạng của Viện kiểm sát đã chỉ rõ, bị cáo Cấn Hồng Lai, Phạm Dũng, Lê Văn Long, Nguyễn Mạnh Tiến, Nguyễn Thị Bích Hạnh là những người có trách nhiệm, được giao nhiệm vụ liên quan đến việc theo dõi, trích lập dự phòng và xử lý nợ của Cienco1 trong một thời gian dài.

Đồng thời, các bị cáo cũng là lãnh đạo, thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hoá, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hoá, được giao nhiệm vụ liên quan đến việc xác định giá trị doanh nghiệp.

Với chức, năng nhiệm vụ được giao, các bị cáo biết rõ những quy định của pháp luật về việc xử lý nợ và xử lý tài chính của doanh nghiệp khi cổ phần hoá. Tuy nhiên, theo lời khai các bị can nêu trên do muốn lành mạnh hoá tình hình tài chính, làm đẹp sổ sách kế toán để thuận lợi cho việc cổ phần hoá nên đã cùng thống nhất, cố ý thực hiện chuỗi các hành vi để xử lý các khoản nợ phải thu 184.990.923.151 đồng trái quy định, không tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa, dẫn đến thiệt hại cho Nhà nước số tiền 184.990.923.151 đồng.

Các bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, Thẩm định viên, Nguyễn Ngọc Tuyến, Kiểm toán viên Công ty A&C, Chi nhánh Hà Nội biết rõ việc không tính 184.990.923.151 đồng vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hoá là trái quy định pháp luật, làm giảm giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hoá nhưng đã cố ý không thực hiện đúng những quy định của pháp luật về việc xác định giá trị doanh nghiệp, giúp sức cho các bị can tại Cienco 1 trong việc không đưa khoản nợ phải thu 184.990.923.151 đồng vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh phiên tòa ngày 7/6. 

Bị cáo Cấn Hồng Lai và bị cáo Phạm Dũng còn thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong việc không xác định giá trị quyền sử dụng đất theo giá thị trường vào giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa, vi phạm khoản 3 Điều 30; khoản 2 Điều 31 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP của Chính phủ, điểm 9.2 khoản 9 Điều 18 Thông tư số 202/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền 54.754.963.922 đồng.

Vũ Phương