Đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, liên quan đến nhiều bị cáo, nhiều hành vi phạm tội, gồm: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Không tố giác tội phạm”. Phiên tòa được dư luận quan tâm do hành vi phạm tội xảy ra tại cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Theo hồ sơ vụ án, vào rạng sáng ngày 2/3/2025, lực lượng chức năng kiểm tra quán Karaoke Crown, phát hiện nhiều người có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra nhanh, nhiều trường hợp cho kết quả dương tính với chất ma túy; đồng thời cơ quan chức năng thu giữ nhiều vật chứng, dụng cụ liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy. Kết luận giám định xác định các mẫu vật thu giữ là ma túy, gồm Ketamine và MDMA.

leftcenterrightdel
 VKSND tối cao, VKSND thành phố Cần Thơ cùng VKSND Khu vực 4 -Cần Thơ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử.

Quá trình điều tra, truy tố và xét xử xác định, một số bị cáo đã lợi dụng hoạt động kinh doanh karaoke để tổ chức, tạo điều kiện cho việc sử dụng trái phép chất ma túy. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm chính sách quản lý của Nhà nước đối với các chất ma túy, làm phát sinh nhiều hệ lụy tiêu cực cho gia đình, cộng đồng và xã hội.

Trên cơ sở kết quả xét hỏi, tranh luận công khai tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Lại 12 năm tù; Nguyễn Bạch Vũ 11 năm tù; Nguyễn Minh Hiếu và Trần Hữu Vinh mỗi bị cáo 10 năm tù; Phạm Thị Kim Mỹ 9 năm tù, cùng về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Cùng về tội danh này, 39 bị cáo khác bị tuyên phạt các mức án từ 2 năm đến 8 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Đức Toàn bị tuyên phạt 10 năm tù về hai tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Đối với nhóm bị cáo phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, Tòa tuyên phạt Trần Ngọc Thanh và Lương Mẫn Tiệp mỗi bị cáo 8 năm tù.

Nhóm các bị cáo Lê Thị Yến Nhi, Trần Minh Thắng, Nguyễn Thị Bảo Nhi, Đào Trọng Quốc, Huỳnh Thị Kim Hân, Thạch Thị Nhì, Trần Thị Huyền bị tuyên phạt mỗi bị cáo 01 năm tù; riêng Đỗ Trung Hiếu bị tuyên phạt 9 tháng tù, cùng về tội “Không tố giác tội phạm”. Ngoài hình phạt tù, Hội đồng xét xử còn tuyên phạt bổ sung đối với một số bị cáo. Trong đó, bị cáo Nguyễn Văn Lại bị phạt bổ sung 100 triệu đồng; bị cáo Nguyễn Bạch Vũ bị phạt bổ sung 80 triệu đồng.

leftcenterrightdel
 Các bị cáo tại phiên toà.

Tại phiên tòa, Viện kiểm sát đã thực hành quyền công tố, kiểm sát chặt chẽ trình tự, thủ tục xét xử; tham gia xét hỏi, luận tội, đối đáp và bảo vệ quan điểm truy tố theo đúng quy định pháp luật. Quan điểm của Viện kiểm sát thể hiện rõ yêu cầu xử lý nghiêm minh đối với các hành vi liên quan đến ma túy, đồng thời đánh giá khách quan vai trò, tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của từng bị cáo.

Bản án đã thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật đối với tội phạm ma túy, nhất là các hành vi lợi dụng cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện để tổ chức, mua bán, tàng trữ hoặc che giấu tội phạm ma túy. Đây cũng là lời cảnh tỉnh đối với các chủ cơ sở kinh doanh karaoke, nhà nghỉ, khách sạn, quán bar, vũ trường trong việc chấp hành nghiêm quy định pháp luật, không vì lợi nhuận mà dung túng, tiếp tay cho tệ nạn ma túy.

leftcenterrightdel
 Toà án nhân dân Khu vực 4  Cần Thơ tuyên án vụ ma túy xảy ra tại quán Karaoke Crown.

Vụ án một lần nữa cho thấy ma túy không chỉ hủy hoại sức khỏe, nhân cách và tương lai của người sử dụng, mà còn kéo theo trách nhiệm pháp lý nghiêm khắc đối với những người tổ chức, mua bán, tàng trữ hoặc không tố giác tội phạm. Mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng cần nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, kiên quyết nói không với ma túy, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Hoàng Anh - Thành Trung – Lâm Trường