VKSND tỉnh Hà Nam đã phối hợp với TAND tỉnh Hà Nam tổ chức phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp. Thành phần dự và theo dõi phiên tòa gồm: Đồng chí Nguyễn Quốc Phương - Phó viện trưởng VKSND tỉnh; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên các Phòng 1, 2, 7 thuộc VKSND tỉnh tham dự học tập và rút kinh nghiệm.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Nguyễn Trường Giang tại phiên tòa.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, khoảng 15h30’ ngày 13/8/2022, tại quán trà sữa KAY thuộc thôn 3 Thượng Vỹ, xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân, do bực tức về cháu Nguyễn Hải Đ. (SN 2019), ở xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân nên Nguyễn Trường Giang (SN 1997), ở xã Chính Lý, huyện Lý Nhân cầm chiếc chày kim loại (dạng chày đập đá) ở tay phải vung mạnh một nhát hướng từ trái qua phải, trúng vào vùng thái dương bên phải cháu Đ. làm cháu Đ. bị ngã từ trên giường gấp xuống sàn nhà và khóc to.

Thấy cháu Đ. khóc, gọi mẹ, Giang dùng tay trái bịt miệng, tay phải bóp, ghì cổ cháu nằm trên sàn nhà khoảng 1’ thì cháu Đ. không khóc nữa và nằm im nên Giang bỏ cháu ra, chạy ra trước cửa quán để quan sát.

Lúc này, cháu Đ. kêu “Ông ơi, mẹ ơi chú đánh con”, Giang tiếp tục lấy sợi dây dù (dạng dây buộc giầy) vòng qua cổ cháu Đ. buộc, siết về sau gáy thì cháu Đ. càng khóc to, Giang dùng tay trái bịt miệng, tay phải bóp cổ và đập đầu cháu Đ. xuống sàn nhà làm cháu Đ. ngất và bất tỉnh.

Nghĩ cháu Đ. đã tử vong, Giang bế cháu Đ. đặt vào thùng catton, sau đó để vào ngăn đông của tủ cấp đông (loại tủ bảo ôn), đồng thời lấy 1 túi đá viên (loại đá sử dụng trong sinh hoạt) đặt lên trên thùng catton, đậy nắp tủ đông lại, lấy chiếc máy dập nắp hộp trà sữa đặt lên trên nắp tủ đông, khóa cửa kính, cửa cuốn của quán trà sữa lại và điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 14X1- 230.39 lên Hà Nội bỏ trốn.

Hồi 18h14’ cùng ngày, cháu Nguyễn Hải Đ. được gia đình tìm thấy trong tủ cấp đông và đưa đi cấp cứu kịp thời nên cháu Đ. không tử vong mà chỉ bị tổn hại 1% sức khoẻ.

Theo Viện kiểm sát, hậu quả cháu Đ. không tử vong là nằm ngoài mong muốn của Giang, nên hành vi của Nguyễn Trường Giang thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt.

leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên VKSND tỉnh Hà Nam thực hành quyền công tố tại phiên tòa.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đã thực hiện tốt vai trò thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử, chủ động tham gia xét hỏi, luận tội có căn cứ thuyết phục, tranh luận dân chủ với bị cáo, luật sư và người tham gia tố tụng khác, đánh giá đúng tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, động cơ, mục đích, thủ đoạn phạm tội, nhân thân người phạm tội, nguyên nhân và điều kiện phạm tội, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, đặc biệt nhấn mạnh bị hại là trẻ em - đối tượng được Luật trẻ em và Công ước Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em bảo vệ đặc biệt, qua đó kiến nghị biện pháp phòng ngừa chung trong cộng đồng.

Trên cơ sở mức án đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, sau khi cân nhắc, xem xét tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội của bị cáo cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo.

Vì vậy, HĐXX TAND tỉnh Hà Nam đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trường Giang 13 năm 6 tháng tù về tội “Giết người” theo quy định tại điểm b, n khoản 1 điều 123 BLHS.

Bản án mà Hội đồng xét xử đã tuyên đối với bị cáo thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, phù hợp với tích chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội của bị cáo, vừa có tác dụng trừng phạt, giáo dục  riêng đối với bị cáo, vừa có tính răn đe, phòng ngừa chung trong quần chúng nhân dân.

Ngay sau khi kết thúc phiên tòa, VKSND tỉnh Hà Nam đã tổ chức họp, rút kinh nghiệm; qua đó đã nhận xét, đánh giá những ưu điểm cần tiếp tục phát huy, đồng thời cũng chỉ ra một số điểm còn hạn chế cần khắc phục của Kiểm sát viên khi thực hành công tố và kiểm sát xét xử tại phiên toà để các cán bộ, Kiểm sát viên tham dự học tập, rút kinh nghiệm, góp phần “Nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa”, đáp ứng yêu cầu về cải cách tư pháp.

Mạnh Hải - Lan Chi