Ngày 4/4/2023, theo đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt Nông Văn Bằng (SN 2002, trú tại xã Đắk Liêng, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) 15 năm tù về tội “Giết người” theo quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

leftcenterrightdel
Bị cáo Nông Văn Bằng và người cha tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo Cáo trạng, khoảng 17h ngày 12/1/2021, ông Nông Văn Túc (SN 1965, trú tại xã Đắk Liêng) nghe thấy tiếng cháu D. (SN 2015, là con riêng của vợ ông Túc) khóc nên cầm dao ra xem.

Khi thấy con trai mình là Nông Văn Bằng đang thay quần áo cho cháu D. nhưng làm cháu D. khóc thì ông Túc dọa dùng dao chém nên Bằng sợ hãi, bỏ trốn.

Bực tức vì bị người cha đe doạ, Bằng dùng dao vót khuyết một đầu cây le rồi cột con dao nhọn vào đầu cây sau đó mang hung khí vào phòng ngủ chém ông Túc nhưng không trúng do vướng vào màn.

Lúc này, thấy ông Túc ngồi dậy, tay cầm lấy con dao (trước đó dùng đe doạ chém Bằng) thì Bằng dùng hung khí đâm trúng vùng ngực trái của ông Túc, làm ông Túc ngã xuống giường.

Chưa dừng lại, khi ông Túc ngồi dậy, Bằng tiếp tục chém vào đỉnh đầu khiến ông Túc gục ngã.

Kết quả giám định xác định ông Túc bị vỡ lún, nứt sọ trán, gãy xương sườn và thủng phổi, tổn thương cơ thể 42% sức khỏe./.

Quang Hưng - Hải Âu