Ngày 18/9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Hoàng Minh Hào (SN 2004, trú tại trấn Kép, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) và tuyên phạt bị cáo này các mức án: Tử hình về tội “Giết người”, 4 năm tù về tội “Hiếp dâm”, 9 năm tù về tội “Cướp tài sản” và 15 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Hào là tử hình.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Hoàng Minh Hào luôn cúi mặt xuống trong suốt quá trình xét xử.

Theo cáo trạng truy tố, ngày 29/10/2023, Hào đi từ Bắc Giang về Hà Nội, thuê phòng trọ tại phường Thượng Đình (quận Thanh Xuân) để ở và tìm việc làm. Thời gian này, Hào nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của những người sống cùng khu trọ để bán lấy tiền ăn tiêu.

Khoảng 18h ngày 22/1/2024, Hào thấy tại tầng 1, nơi để xe của khu nhà trọ có chiếc xe máy hiệu Honda Viíion, biển kiểm soát 15G1-405.05 (trị giá 15 triệu đồng) không khóa cổ, không khóa càng, không có ai xung quanh nên đã lấy trộm mang đi cầm đồ được 10 triệu đồng. Hào đã sử dụng số tiền này để ăn tiêu và bỏ trốn đến nhà người quen ở tỉnh Hà Tĩnh.

Ngày 16/2/2024 (tức mùng 7 Tết Nguyên đán), Hào đi xe ô tô khách từ Hà Tĩnh về Hà Nội nhưng do đã bị phát hiện việc ăn trộm xe nên bị cáo không quay về nhà trọ cũ. Hào lên mạng tìm nhà trọ mới. Thấy chị Lê Thị Thùy Linh (SN 2003) đăng tin cho thuê nhà trọ ở quận Cầu Giấy, Hào liền gọi điện và hẹn xem phòng lúc 17h cùng ngày. Khi gặp, chị Linh dẫn Hào lên tầng 3 xem phòng và báo giá nhưng do chưa đủ tiền, Hào nói sẽ xem thêm nơi khác.

Sau khi vay được tiền, Hào hẹn gặp chị Linh vào lúc 20h cùng ngày để đặt cọc thuê phòng. Khi được chị Linh mở cửa cho vào, Hào quan sát thấy khu nhà trọ vắng người, chị Linh đi một mình và mang theo nhiều tài sản có giá trị nên bị cáo đã nảy sinh ý định chiếm đoạt và quan hệ tình dục.

Nhằm mục đích kiểm tra cho chắc chắn, Hào hỏi chị Linh về những người khách thuê các phòng khác trong nhà và biết được tất cả mọi người đều đang về quê nghỉ Tết chưa quay lại. Khi lên đến tầng 3, Hào rình lúc chị Linh sơ hở liền dùng hai tay bóp cổ và đẩy chị vào trong phòng. Sau đó, Hào tiếp tục bóp cổ đến khi chị Linh ngất đi rồi cởi quần áo, thực hiện hành vi giao cấu.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Hoàng Minh Hào khi mới bị bắt giữ.

Thấy chị Linh không có phản ứng, Hào kiểm tra thì biết chị đã chết nên kéo thi thể nạn nhân giấu vào trong tủ bếp. Hào lục đồ của nạn nhân và lấy đi túi xách, điện thoại, chìa khóa xe máy rồi bỏ đi.

Ngày 17/2/2024, Hào mang xe máy của chị Linh đi dán đề can chuyển từ màu đỏ sang màu đen. 2 ngày sau, Hào mang chiếc xe máy của chị Linh tới cửa hàng cầm đồ mà trước đó bị cáo đã cầm cố chiếc xe ăn cắp ở nhà trọ, với mục đích "chuộc" lại chiếc xe đã ăn cắp trả cho bị hại. Tuy nhiên, khi đang thanh toán thì Hào bị bắt giữ.

Tại Cơ quan điều tra, Hào thừa nhận hành vi phạm tội, đồng thời khai nhận đã sử dụng số tiền trộm cắp được của chị Linh để đánh bạc qua mạng.

Cáo trạng xác định, tổng số tài sản của chị Linh bị Hào lấy đi là hơn 140 triệu đồng, gồm: 1 điện thoại Iphone 12 Promax, 1 điện thoại Iphone 15 Promax, 1 xe máy hiệu Honda Vision, hơn 11 triệu đồng tiền mặt và sử dụng 1 chiếc thẻ tín dụng của chị Linh để thanh toán số tiền hơn 68 triệu đồng…

Tại phiên xét xử, bị cáo Hào thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân như trên và mong được HĐXX xem xét cho bị cáo được hưởng khoan hồng của pháp luật. Tuy nhiên, HĐXX xác định, hành vi của Hào là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, cùng một lúc phạm nhiều tội khác nhau, hành vi của bị cáo thể hiện sự côn đồ, mất nhân tính và không còn khả năng cải tạo, giáo dục được nữa… nên cần thiết phải loại bỏ bị cáo ra khỏi đời sống xã hội.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Hoàng Minh Hào mức án tử hình về tội “Giết người”, 4 năm tù về tội “Hiếp dâm”, 9 năm tù về tội “Cướp tài sản” và 15 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Hào là tử hình.

Hồng Nguyên