Tổ chức và tàng trữ ma túy, bị cáo lãnh án 8 năm 9 tháng tù
Cập nhật lúc 23:30, Thứ ba, 22/07/2025 (GMT+7)
Kiểm sát viên VKSND khu vực 1 - Hà Tĩnh đã thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án Phạm Văn Thọ (SN 1990; trú tại xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh) về các tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, quy định tại khoản 1 Điều 249, khoản 2 Điều 255 Bộ luật hình sự.
Theo Cáo trạng: Trong khoảng thời gian từ 20h30' ngày 28/3/2025 đến 8h15' ngày 29/3/2025, tại Phòng 510 Khách sạn New Star, thuộc xóm Mới, xã Thạch Bình, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh (nay là xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh), Phạm Văn Thọ đã có hành vi tổ chức cho mình và Nguyễn Quang Thông, Nguyễn Anh Đức sử dụng trái phép chất ma tuý.
    |
 |
Toàn cảnh phiên tòa xét xử trực tuyến đối với bị cáo Phạm Văn Thọ cùng đồng bọn |
Trong vụ án này, Phạm Văn Thọ là người chuẩn bị ma túy, trực tiếp liên hệ và chuyển tiền thuê phòng, lắp ghép bộ dụng cụ sử dụng ma túy, cho ma túy vào cóng để cho bản thân, Thông và Đức cùng sử dụng. Quá trình phát hiện bắt quả tang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã thu giữ 0,76 gam Methamphetamine được cất giấu trên thành cửa sổ của phòng 510 Khách sạn NewStar, số ma tuý này Phạm Văn Thọ khai nhận cất giấu để sử dụng cho những lần sau.
Tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Kiểm sát viên đã xét hỏi để làm rõ nội dung vụ án, đồng thời phân tích, đánh giá tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội; từ đó tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến nghị phòng ngừa chung đến quần chúng nhân dân.
Trên cơ sở đề nghị của VKSND Khu vực 1 và xem xét một cách toàn diện các tình tiết của vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Thọ 15 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, 7 năm 6 tháng tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của cả hai tội là 8 năm 9 tháng tù.
Thương Huyền