leftcenterrightdel
 Bị cáo Ngô Văn Tuân tại phiên tòa.

Sáng nay (23/4), TAND huyện Kiến Thụy xét xử sơ thẩm vụ án Ngô Văn Tuân phạm tội “Cố ý gây thương tích”, là đối tượng điều khiển xe mô tô lao vào chiến sỹ công an đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 ở cầu chui Việt Hàn, xã Đại Đồng.

Theo Cáo trạng của VKSND huyện Kiến Thụy: Khoảng 23 giờ ngày 10/4/2020, trong lúc các thành viên trong tổ công tác kiểm soát dịch bệnh COVID – 19 ở cầu chui Việt Hàn, xã Đại Đồng (huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) thì phát hiện xe mô tô nhãn hiệu Exciter biển kiểm soát 15F1-319.88 do Ngô Văn Tuân (SN 1988, thôn Kim Đới 1, xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) điều khiển, chở sau là Phạm Thị Ngọc Bích (SN 2003, hiện trú tại thôn Văn Hòa, xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy) không đội mũ bảo hiểm đi với tốc độ cao từ hướng xã Đại Đồng về thị trấn Núi Đối, qua chốt kiểm soát.

Khi xe của Tuân điều khiển cách vị trí của đồng chí Đặng Trí Chung đứng làm nhiệm vụ khoảng 30 mét thì đồng chí Chung giơ tay phải cầm gậy chỉ huy giao thông ra hiệu lệnh dừng xe, tay trái cầm còi đưa lên miệng để thổi, kết hợp với động tác giơ gậy chỉ huy giao thông để ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Tuy nhiên, Ngô Văn Tuân không chấp hành hiệu lệnh, điều khiển xe tăng vận tốc (khoảng 65km/h) cố ý lao thẳng về phía đồng chí Chung đang làm nhiệm vụ. Thấy Tuân điều khiển xe với tốc độ cao lao về phía mình, đồng chí Chung nhảy ra phía lề đường để tránh va chạm, nhưng tay phải đang cầm gậy chỉ huy giao thông bị va chạm với vùng má phải, tay phải của Tuân làm gậy chỉ huy giao thông trên tay của đồng chí Chung rơi xuống đất, tay phải bị gãy. Hậu quả: đồng chí Chung bị thương tích, tỷ lệ tổn thương cơ thể 23%.

Tuân không bị ngã và tiếp tục điều khiển xe mô tô bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến ngày 12/4/2020 Ngô Văn Tuân bị giữ trong trường hợp khẩn cấp.

leftcenterrightdel
 TAND huyện Kiến Thụy tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Tuân 36 tháng tù giam.

Quá trình điều tra, Ngô Văn Tuân khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như trên và khai: do tối ngày 10/4/2020 Tuân có sử dụng rượu bia trước khi tham gia giao thông, không đội mũ bảo hiểm và không mang theo các giấy tờ tùy thân, giấy đăng ký xe nên lo sợ bị lực lượng công an kiểm tra, phát hiện và xử phạt. Vì vậy, khi thấy lực lượng công an đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát, Tuân đã không chấp hành hiệu lệnh dừng xe mà tăng tốc độ, điều khiển xe mô tô lao về phía đồng chí Chung đang làm nhiệm vụ để bỏ chạy.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ VKSND huyện Kiến Thụy đã truy tố ra trước TAND huyện Kiến Thụy để xét xử bị can Ngô Văn Tuân về tội Cố ý gây thương tích, quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, căn cứ các tài liệu, chứng cứ và kết quả thẩm vấn, tranh tụng, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Tuân 36 tháng tù giam.

Hoàng Hưng