leftcenterrightdel
 Bị cáo Dương Văn Tuấn tại phiên tòa xét xử sơ thẩm.

Vừa qua, TAND TP.Đà Nẵng đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Dương Văn Tuấn (SN 1998, trú quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) 8 năm tù về tội “Giết người” và “Hủy hoại tài sản”.

Theo cáo trạng, Dương Văn Tuấn và N.T.H.Y (SN 1998, cùng trú quận Cẩm Lệ) trong quá trình hẹn hò thường xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Tối ngày 25/12/2017, trong khi đang đi chơi thì Tuấn phát hiện có số điện thoại lạ nhắn tin tán tỉnh Y,  nên Tuấn đòi giữ luôn điện thoại của người yêu.

Sau khi về phòng thấy số kia vẫn tiếp tục nhắn tin gọi điện cho Y, trong lúc tức giận, Tuấn ném vỡ điện thoại rồi vứt vào thùng rác. Hai ngày sau, Y nhắn tin yêu cầu Tuấn trả lại điện thoại nếu không sẽ báo công an khiến bị cáo nảy sinh ý định hủy dung nhan người yêu.

Chuẩn bị xong dụng cụ để trả thù, bị cáo tới tìm gặp Y. Vừa nói chuyện xong, Y quay người bỏ đi thì bất ngờ bị Tuấn cầm bình a-xít tạt vào mặt, nửa còn lại hắn tự đổ vào người mình. Bị cáo còn rút dao đâm vào bụng mình một nhát.

Cả 2 được cấp cứu kịp thời nhưng đều bị hủy hoại gương mặt. Y mang tỉ lệ thương tích 21%.

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng truy tố của đại diện Viện kiểm sát.

Trên cơ sở xem xét tính chất mức độ hành vi phạm tội, nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, yêu cầu của người bị hại cũng như đề xuất của đại diện Viện kiểm sát, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Dương Văn Tuấn 8 năm tù về tội “Giết người” và “Hủy hoại tài sản”.

Lê Tâm