Theo cáo trạng, vào  chiều ngày 20/7/2023, Nguyễn Hiếu Lộc (SN 1991, trú tại Thừa Thiên Huế) điều khiển xe ôtô từ Cảng Tiên Sa, TP Đà Nẵng đi khu công nghiệp Phú Bài, Thừa Thiên Huế để lấy hàng, dự định đi theo lộ trình Cảng Tiên Sa - Ngô Quyền - cầu Tiên Sơn - Xô Viết Nghệ Tĩnh - Nguyễn Hữu Thọ - Lê Đại Hành - Trường Chinh.

leftcenterrightdel
 VKSND quận Cẩm Lệ phối hợp xét xử đối tượng vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. 

Khoảng 15h20p cùng ngày, khi đến gần khu vực giao nhau giữa đường Nguyễn Hữu Thọ với Lê Đại Hành, do thiếu chú ý quan sát, xe của Lộc đã cán qua xe môtô đi cùng chiều do anh Võ T.  điều khiển chở theo vợ là chị Nguyễn Thị N. (cùng trú TP Đà Nẵng). Vụ tai nạn khiến anh Võ T. và chị Nguyễn Thị N. tử vong ngay dưới gầm xe.

Phiên tòa diễn ra theo đúng trình tự thủ tục tố tụng hình sự. Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đã trình chiếu video hiện trường vụ tai nạn. Việc trình chiếu, công bố các tài liệu, chứng cứ tại phiên tòa bảo đảm đúng các quy định của BLTTHS; giúp những lập luận khi tranh tụng của Kiểm sát viên có tính chính xác và thuyết phục cao. Trên cơ sở đề nghị của Viện kiểm sát, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hiếu Lộc 4 năm tù.

                                                                                      

 

Đại Nam - VKSND quận Cẩm Lệ