Mới đây, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Văn Mai (tức “Mạnh gỗ”, một ông trùm khét tiếng xứ Thanh) cùng các đồng phạm về các tội danh “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Môi giới hối lộ”.
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa, Nguyễn Văn Mai, tức “Mạnh gỗ” (sinh năm 1974, trú tại 91 Đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) đã nhiều có năm hoạt động buôn bán gỗ từ Lào về Việt Nam.
Để thực hiện hành vi phạm tội, Nguyễn Văn Mai xây dựng hệ thống đàn em phía dưới gồm: Trần Văn Quang (sinh năm 1991, trú tại 05/07 Lương Đình Của, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa), Lê Đình Trình, tức “Trình nát”, (sinh năm 1981, trú tại thôn Bột Thượng, xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa), Nguyễn Văn Mạnh, tức “Mạnh quạ” (sinh năm 1978, trú tại khu phố Phúc Lâm, xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa).
Từ năm 2022 đến năm 2025, dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Văn Mai, nhóm này thường xuyên mua gỗ từ Lào về tiêu thụ tại Việt Nam, vận chuyển bằng xe ô tô tải từ 3,5 - 7 tấn qua các cửa khẩu phía Tây của tỉnh Thanh Hóa vào ban đêm.
Để các xe vận chuyển gỗ chót lọt, Nguyễn Văn Mai và đồng phạm đã móc ngoặc, cấu kết để môi giới hối lộ, đưa hối lộ nhiều lần cho cán bộ Kiểm lâm thuộc Hạt Kiểm lâm Quan Sơn, Thường Xuân.
Trong đó, Nguyễn Văn Mai có quan hệ với Nguyễn Hữu Hậu, nguyên Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Quan Sơn nên đã thỏa thuận để Hậu chỉ đạo cấp dưới là Nguyễn Hữu Hải, Dương Đình Sơn cùng nhận tiền hối lộ để các xe chở gỗ lậu của Nguyễn Văn Mai đi qua các trạm kiểm lâm không bị kiểm tra trong thời gian dài.
Ngoài ra Nguyễn Văn Mai cũng đưa tiền hối lộ cho Phạm Văn Biên, nguyên Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Lương Sơn, Thường Xuân và các cán bộ kiểm lâm khác nhiều lần để nhóm của Nguyễn Văn Mai, vận chuyển gỗ lậu không bị kiểm tra.
Kết quả điều tra cũng xác định, từ đầu năm 2023 đến đầu năm 2025, Lê Đình Trình, Vũ Ngọc Đợi (sinh năm 1972, trú tại thôn Trung Thành, xã Lương Sơn, tỉnh Thanh Hóa) và Lê Quang Vinh (sinh năm 1983, trú tại thôn Minh Thành 2, xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đã đưa cho Nguyễn Văn Mai (thông qua Trần Văn Quang) nhiều lần, tổng số tiền gần 3,1 tỉ đồng để Nguyễn Văn Mai đưa cho các đơn vị chức năng nhằm mục đích để xe ô tô chở gỗ không bị các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý.
Tại phiên tòa, HĐXX đã làm rõ vai trò môi giới của Nguyễn Văn Mai, trục lợi bất chính hàng tỉ đồng, trong khi đó chỉ chi ra một phần nhỏ để đưa cho các cán bộ kiểm lâm.
Căn cứ hành vi, tính chất, mức độ phạm tội, nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của các bị cáo và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt: Nguyễn Văn Mai 10 năm tù; Trần Văn Quang 9 năm tù; Nguyễn Hữu Hậu, Phạm Văn Biên, Nguyễn Văn Mạnh đều nhận mức án 2 năm 3 tháng tù; Lê Đình Trình, Vũ Ngọc Đợi nhận mức án 13 năm 6 tháng tù; Lê Quang Vinh 12 năm tù; Nguyễn Hữu Hải, Dương Đình Sơn 2 năm nhưng cho hưởng án treo treo.