Theo cáo trạng, Ngọc và Vũ Ngô Ái Quốc đều là nhân viên của khách sạn Thành Mỹ do ông Hồ Trọng An làm chủ thuộc tổ dân phố Thuận Lộc, phường Cam Thuận, TP Cam Ranh. Quá trình làm việc tại khách sạn Thành Mỹ, giữa Ngọc và Quốc nảy sinh mâu thuẫn do khách lưu trú thưởng tiền nhưng Quốc không đưa cho Ngọc.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Võ Đình Ngọc tại tòa. 

Khoảng 21h30’ ngày 31/3/2019, Ngọc và Quốc cãi, xô xát. Ngọc dùng dao nhọn đâm một nhát trúng vào đùi phải của Quốc. Quốc bỏ chạy thì Ngọc tiếp tục đâm một nhát vào má trái của Quốc.

Lúc này, con trai của ngọc là An đến thấy Quốc bị thương chảy máu nên giữ Ngọc lại, còn Quốc bỏ chạy đến phòng làm việc của ông An kêu cứu và té ngã trên nền nhà. Quốc đi cấp cứu tại Bệnh viện Cam Ranh, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, đến tối ngày 1/4/2019 Quốc tử vong. Ngọc sau khi đâm Quốc bỏ đi, đến sáng ngày 1/4/2019 thì đến đầu thú tại cơ quan Công an phường Cam Thuận.

Hoàng Văn