Theo cáo trạng: Do có thỏa thuận từ trước giữa Nguyễn Thị Hường và Nguyễn Thị Hương về việc buôn bán tê tê. Sáng ngày 16/1/2019, Nguyễn Thị Hường trao đổi qua điện thoại mua 215 cá thể tê tê Java của một người phụ nữ người Lào tại khu vực vành đai biên giới, thuộc thôn Hà Trai, Sơn Kim 1, Hương Sơn, Hà Tĩnh.

Sau đó, Nguyễn Thị Hường thuê Võ Văn Tâm vận chuyển và cử Trần Thị Thanh Tâm đi cùng để kiểm đếm, nhận 215 cá thể tê tê từ khu vực biên giới Việt - Lào về nhà Hường ở thôn Công Thương, Sơn Kim 1, Hương Sơn. Võ Văn Tâm đồng ý, thuê xe ô tô tải và giao xe cho Nguyễn Thanh Vân đi chở hàng, đồng thời cử Đinh Thị Ánh thay Tâm đi cùng Trần Thị Thanh Tâm đi chở hàng, đồng thời cử Đinh Thị Ánh thay Tâm đi cùng Trần Thị Thanh Tâm để vận chuyển tê tê về cho Hường.

leftcenterrightdel
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. 

Cũng trong thời gian này, Nguyễn Thị Hường gọi điện thoại cho Nguyễn Thị Hương biết là hàng tê tê sắp về nên Hường để Hương đến cùng kiểm đếm tê tê. Sau đó, Nguyễn Thị Hường gọi điện thoại thuê Đậu Xuân Hưng và thông báo cho Nguyễn Thị Chiên để Chiên thông báo cho Nguyễn Thị Quyên, Nguyễn Thị Chinh, Nguyễn Hữu Chiến, Nguyễn Ánh Sao, Nguyễn Công Dần đến nhà Hường bốc xếp, nhốt và cho tê tê ăn để khi có người mua tê tê thì Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Thị Hương bán kiếm lời. Sau khi bốc xếp hết hàng trên thùng xe ô tô tải xuống tại nhà Nguyễn Thị Hường thì Vân điều khiển xe chở Đinh Thị Ánh đi về nhà.

Đến khoảng 15h cùng ngày, khi Nguyễn Thị Hường cùng Nguyễn Thị Hương, Trần Thị Thanh Tâm đang kiểm đếm tê tê và chỉ đạo Đậu Xuân Hưng, Nguyễn Hữu Chiến, Nguyễn Ánh Sao, Nguyễn Công Dần, Nguyễn Thị Quyên, Nguyễn Thị Chinh bốc xếp, nhốt và cho tê tê ăn tại nhà của Nguyễn Thị Hường thì bị tổ công tác của Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an và các lực lượng chức năng khác bắt phát hiện, bắt quả tang về hành vi nuôi, nhốt, buôn bán trái phép 215 cá thể tê tê (thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm).

leftcenterrightdel
Các cá thể tê tê bị nuôi nhốt. 
leftcenterrightdel
 Ngà voi được cơ quan chức năng thu giữ.

Cùng ngày, lực lượng chức năng cũng tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Võ Văn Tâm thu giữ 1 ngà voi (nặng 1000gam). Đối với hành vi này do chưa đủ khối lượng để xem xét trách nhiệm hình sự nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chuyển các tài liệu liên quan đến Hạt kiểm lâm huyện Hương Sơn để xử lý theo quy định.

Trong vụ án này, Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Thị Hương là những bị cáo có hành vi buôn bán trái phép tê tê Java nên giữ vai trò chính. Võ Văn Tâm, Trần Thị Thanh Tâm, Đinh Thị Ánh là những bị cáo vận chuyển tê tê Java cho Nguyễn Thị Hường và Đậu Xuân Hưng, Nguyễn Thị Chiến, Nguyễn Hữu Chiến, Nguyễn Ánh Sao, Nguyễn Công Dần, Nguyễn Thị Quyên, Nguyễn Thị Chinh là những người được Nguyễn Thị Hường thuê đến bốc dỡ, nuôi nhốt tê tê Java nên giữ vai trò thứ yếu.

Căn cứ vào các tài liệu điều tra đã thu thập được và quá trình xét hỏi tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hường 8 năm tù và bị phạt 70 triệu đồng; Nguyễn Thị Hương 8 năm tù và bị phạt 70 triệu đồng; Võ Văn Tâm 2 năm 9 tháng tù và bị phạt 60 triệu đồng; Trần Thị Thanh Tâm 2 năm 6 tháng tù và bị phạt 50 triệu đồng; Đinh Thị Ánh 2 năm 6 tháng tù và bị phạt 50 triệu đồng; Đậu Xuân Hưng 2 năm tù; Nguyễn Thị Chiên 2 năm tù; Nguyễn Thị Quyên 2 năm tù; Nguyễn Thị Chinh 2 năm tù; Nguyễn Hữu Chiến 2 năm tù; Nguyễn Ánh Sao 2 năm tù; Nguyễn Công Dần 2 năm tù về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm" theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 244 Bộ luật Hình sự.

Cảnh Hoàng