Ngày 27/9, TAND TP Hà Nội đưa các bị cáo Nguyễn Trần Thanh Quang (SN 2004), Nguyễn Trần Quanh Vinh (SN 2006, em trai bị cáo Quang) và Nguyễn Văn Thái (SN 2002, cùng trú tại xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) ra xét xử cùng về tội “Giết người”, quy định tại khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Liên quan đến vụ án còn có các bị cáo: Phạm Văn Thắng (SN 1990), Nguyễn Văn Quyền (SN 1999) và Phạm Xuân Trường (SN 2000, cùng trú tại huyện Mỹ Đức) bị đưa ra xét xử về tội “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

leftcenterrightdel
 Các bị cáo tại phiên xét xử.
Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 20/3/2023, anh Phạm Văn Bảy (SN 1992, trú tại xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) cùng một số người bạn, gồm: Phạm Văn Thắng, Phạm Xuân Trường và Nguyễn Văn Quyền đến quán giải trí của anh Nguyễn Thanh Tùng (ở xã Hợp Thanh) để chơi bi-a.

Tại đây, nhóm anh Bảy gặp nhóm Quang, Vinh, Thái và Hoàng (SN 2022, trú xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức) đang chơi bi-a. Anh Bảy hỏi: “Ai thích đánh bi-a sô lô 1-1...?”, nhưng không ai trả lời. Thấy vậy, anh Bảy bực tức và ngăn nhóm Quang không cho ai chơi nữa.

Việc này dẫn đến hai bên xảy ra xô xát cãi chửi, đánh nhau. Lúc này, anh Trần Văn Hoàng nói: “Em không dám chơi với anh” thì bị anh Bảy túm tóc đập đầu vào tường. Thấy bạn bị đánh, Nguyễn Trần Thanh Quang vào can ngăn thì anh Bảy nói: “Mày thích chết à...?”.

Trong lúc hai bên xảy ra xô xát, Quang cầm dao đâm Nguyễn Văn Quyền 1 nhát trúng thái dương; đâm anh Bảy 1 nhát vào cổ và 2 nhát vào sườn. Trong khi đó, Vinh và Thái cũng xông vào đánh anh Bảy túi bụi.

Thấy anh Bảy bị đánh, Nguyễn Văn Quyền, Phạm Xuân Trường cũng cầm gậy và bóng bi-a lao tới đánh, ném vào nhóm của Quang. Còn Phạm Văn Thắng cầm gậy bi-a vụt Vinh và Hoàng...

Anh Phạm Văn Bảy được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng bị do thương tích quá nặng nên đã tử vong lúc rạng sáng 21/3/2023. Ngay sau đó, Quang, Vinh và Thái bị cơ quan Công an bắt giữ.

Ngày 4/4/2023, Thắng, Trường, Quyền cũng đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Mỹ Đức đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều khai nhận hành vi phạm tội theo như cáo trạng truy tố. Xét tính chất, mức độ phạm tội của từng bị cáo, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trần Thanh Quang mức án chung thân; Nguyễn Văn Thái 12 năm tù và Nguyễn Trần Quanh Vinh 9 năm tù cùng về tội “Giết người”.

Đồng thời, cũng tuyên phạt các bị cáo Phạm Văn Thắng, Nguyễn Văn Quyền, Phạm Xuân Trường cùng mức án 2 năm tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Nhật Minh