Ngày 22/9, đưa bị cáo Trịnh Bá Long (SN 1988, trú tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội) ra xét xử về tội “Giết người”, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo này 8 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố.

Liên quan đến vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Trịnh Bá Phụng (SN 1968, trú tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội) 9 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo và Trịnh Bá Chung (SN 1995, con trai bị cáo Phụng) 6 tháng tù, nhưng được hưởng án treo, cùng về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

leftcenterrightdel
 Các bị cáo tại phiên xét xử.
Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, ông Trịnh Bá Ngũ (SN 1960) và Trịnh Bá Phụng là anh em ruột, nhà ở sát nhau. Do có mâu thuẫn trong việc gia đình ông Ngũ sửa nhà, lắp đặt đường ống nước gắn vào tường nhà phía sau gia đình em trai nên khoảng 18h30 ngày 20/7/2022, Phụng dắt trong người bộ côn nhị khúc rồi đi sang nhà anh trai để nói chuyện phải trái.

Tại nhà ông Ngũ, Phụng cãi nhau với cháu dâu là chị Nhung (vợ bị cáo Long). Nghe thấy bố to tiếng bên nhà bác ruột, Trịnh Bá Chung cũng nhanh chóng có mặt. Cùng thời điểm đó, Trịnh Bá Long từ bên ngoài đi về nhà.

Giữa hai bên tiếp tục xảy ra cãi lộn, rồi Phụng và con trai xông vào dùng chân tay, côn nhị khúc đánh Long. “Hai đánh một…” vì vậy, Long phải lùi dần ra phía cổng, rồi bỏ chạy. Vụ việc sau đó được mọi người can ngăn nên bố con Phụng đi về nhà.

Còn Long, ngay sau đó đã ra chỗ xe máy lấy con dao bầu rồi chạy sang nhà chú. Thấy Chung đang trong tư thế cài cổng, Long xông tới xô em họ, đồng thời đâm 1 nhát vào ngực trái đối phương. Chưa dừng lại ở đó, Long lao vào trong nhà chém tiếp chú ruột.

Hậu quả, cả 3 người cùng bị thương tích. Kết quả giám định thương tích, Phụng bị tổn hại 22% sức khỏe, Chung bị tổn hại 18% sức khỏe, Long cũng bị tổn hại 4% sức khỏe, do bị bố con Phụng đánh.

Với các hành vi nêu trên, Trịnh Bá Long bị truy tố và đưa ra xét xử về tội “Giết người”, theo điểm a, khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự; còn 2 bố con Trịnh Bá Phụng, Trịnh Bá Chung cũng bị truy tố và đưa ra xét xử về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

HĐXX cho rằng, hành vi của Trịnh Bá Long dùng dao đâm, chém vào các vùng trọng yếu trên cơ thể người khác đã cấu thành tội “Giết người”. Việc các bị hại không chết là nằm ngoài ý thức của bị cáo.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Trịnh Bá Long 8 năm tù về tội “Giết người”; 2 bị cáo Trịnh Bá Phụng, Trịnh Bá Chung lần lượt bị tuyên phạt 9 tháng tù và 6 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, cùng về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

H.Nguyên