leftcenterrightdel
 Toàn cảnh phiên tòa.

Theo cáo trạng của VKSND huyện Bình Giang xác định: Năm 2017, Vũ Thị Trang bị UBND huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền về hành vi Tàng trữ pháo nổ trái phép; Năm 2019, Trang bị TAND huyện Cẩm Giàng xử phạt 8 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 16 tháng về tội Tàng trữ hàng cấm. Sau khi chấp hành xong bản án, bị cáo không lấy đó làm bài học để tu dưỡng, rèn luyện mà lại tiếp tục phạm tội, cụ thể:

Do không có công ăn việc làm nên Trang mở quán bán hàng nước cạnh Quốc lộ 38 Khu đô thị Đại Dương thuộc khu Quán Gỏi, xã Vĩnh Hưng, huyện Bình Giang. Khoảng 14 giờ ngày 25/12/2023, trong lúc ngồi bán nước, Trang gặp và mua của người đàn ông không quen biết 20 hộp pháo (loại pháo hoa nổ) với số tiền 230.000 đồng/1 hộp mang về nhà cất giấu, mục đích để bán lại cho người khác với số tiền 350.000 đồng/hộp. 

Trưa ngày 26/12/2023, Trang mang 9 hộp pháo ra quán nước để bán thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Giang phối hợp với Công an xã Vĩnh Hưng phát hiện, bắt quả tang. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục khám xét, thu giữ 11 hộp pháo còn lại Trang cất giấu tại vườn nhà mình. Kết quả giám định xác định, tổng khối lượng các hộp pháo thu giữ của Vũ Thị Trang là 27,175kg, là loại pháo hoa nổ.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, kết quả thẩm vấn công khai tại phiên tòa, trên cơ sở đề nghị của Kiểm sát viên, Hội đồng xét xử TAND huyện Bình Giang đã xử phạt bị cáo Vũ Thị Trang 30 tháng tù. Bản án nhận được sự đồng thuận của đông đảo quần chúng nhân dân tham dự phiên toà.

Bùi Văn Tuấn