Theo cáo trạng, thông qua mối quan hệ mua bán, giao dịch bất động sản ở khu vực quận Liên Chiểu, Huỳnh Thị Bốn và bà Hồ Bích N. (SN 1960, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) có mối quan hệ thân quen từ năm 2016. Ngày 19/4/2019, Bốn đăng ký mở Công ty TNHH Bất động sản Huỳnh Ngọc Liễu (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Năm 2021, việc đầu tư kinh doanh bất động sản bị thua lỗ, Bốn vay mượn tiền của nhiều người không có khả năng trả nợ nên rủ bà N. đầu tư tiền để đặt cọc vào các lô đất khu vực phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu và xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng để bán kiếm tiền lời.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Bốn tại phiên tòa xét xử. (Ảnh: LT)

Qua vài lần giao dịch mua bán đất thành công, lợi dụng sự tin tưởng của bà N, Bốn nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của bà N. để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Từ tháng 5/2021 đến tháng 5/2022, Bốn nhiều lần chiếm đoạt tiền của bà Hồ Bích N, anh Phạm Thành D. (SN 1984), Đỗ Đình T. (SN 1973), Dương Phú S. (SN 1984), Lê thị L, Lê Văn H. (SN 1985) cùng trú TP Đà Nẵng bằng hình thức nhận tiền đặt cọc mua bán đất, vay trả lãi, rủ góp tiền mua đất.

Bốn thực hiện 16 vụ, chiếm đoạt tổng số tiền của các bị hại là 9.660.000.000 đồng. Cụ thể, chiếm đoạt của Hồ Bích N. số tiền 8,150 tỉ đồng (đã khắc phục 2,390 tỉ đồng), anh Phạm Thành D. số tiền 200 triệu đồng, anh Đỗ Đình T. số tiền 200 triệu đồng, anh Dương Phú S. số tiền 700 triệu đồng, anh Lê Văn H. số tiền 250 triệu đồng (đã khắc phục 20 triệu đồng) và chị Lê Thị L. số tiền 160 triệu đồng (đã khắc phục 10 triệu đồng).

Trong vụ án này, Huỳnh Thị Bốn phạm tội có tính chất chuyên nghiệp, phạm tội nhiều lần vì vậy phải chịu các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Quá trình điều tra cũng như tại tòa, Huỳnh Thị Bốn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Huỳnh Thị Bốn mức án 16  năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

 


L.T