Theo cáo trạng, khoảng 12h ngày 1/5/2022, Võ Văn Giàu sau khi đi đá bóng về nhà thì xảy ra cự cãi với mẹ ruột là bà N. T. H. Giàu đi đến kệ bát lấy con dao yếm dài gần 40cm cầm trên tay phải. Bà H thấy Giàu cầm dao nên bỏ chạy ra phía sau nhà của bị hại V. V. D (SN 1976, là anh ruột của Giàu).

leftcenterrightdel
 Bị cáo Võ Văn Giàu cúi mặt nghe Tòa tuyên án. - CAAG cung cấp.

Giàu đuổi theo thấy bà H. đang trốn sau lưng anh D. và N. T. T (vợ của D), nên Giàu tức giận dùng dao chém vào cạnh tủ trong nhà. Anh D lấy khúc gỗ vuông dài 1,08m (dùng để gài cửa nhà) đẩy Giàu ra, không cho vào nhà, Giàu trở ra ném cây dao vào bụi cây gần đó thì bị anh D. cầm khúc gỗ đánh trúng vào vùng trán, làm chảy máu.

Tức giận việc bị anh ruột đánh, Giàu đi vào nhà lấy cây kéo bằng kim loại chạy đuổi theo đâm trúng vùng ngực trái của D, rồi giật lấy khúc gỗ trên tay D. đánh 2 cái trúng vào lưng của nạn nhân làm anh D. ngã quỵ xuống đất, chết ngay tại chỗ. Sau khi gây án, Giàu đến công an xã đầu thú.

Kết thúc phiên tòa, ngoài bản án 18 năm tù về tội giết người, Hội đồng xét xử còn buộc bị cáo Võ Văn Giàu bồi thường cho đại diện hợp pháp của bị hại số tiền 149 triệu đồng và cấp dưỡng nuôi con nhỏ của bị hại đến tuổi trưởng thành./.

 

Chiến Khu