Năm bị cáo trong vụ án là Đặng Thanh Bình (nguyên Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam); Lê Văn Thanh (nguyên Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Long An, Tổ trưởng Tổ giám sát Ngân hàng Xây dựng;  Hà Tấn Phước (nguyên Phó GĐ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Long An, nguyên Tổ trưởng tổ giám sát Ngân hàng Đại Tín); Phạm Thế Tuân (nguyên Tổ phó Tổ giám sát Ngân hàng Xây dựng, Phó GĐ Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh HCM); Và Ngô Văn Thanh (nguyên Phó phòng kiểm tra giám sát tuân thủ Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Long An, Tổ viên Tổ giám sát Ngân hàng Đại Tín) đều có đơn kháng cáo sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm. Trong đó, bị cáo Đặng Thanh Bình có đơn yêu cầu xem xét lại toàn bộ bản án sơ thẩm, các bị cáo còn lại đề nghị xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.

leftcenterrightdel
 Năm bị cáo đều có đơn kháng cáo

Trước đó, ngày 2/7/2018, TAND TP. HCM đã xét xử sơ thẩm vụ án, HĐXX cho rằng Đặng Thanh Bình có vai trò, trách nhiệm cao nhất trong việc buông lỏng quản lý dẫn đến những sai sót, tạo điều kiện cho Phạm Công Danh thực hiện hàng loạt hành vi phạm tội, gây thất thoát cho Ngân hàng Đại Tín trên 15.000 tỷ đồng.

Theo đó, Toà án cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Đặng Thanh Bình 3 năm tù; Hà Tấn Phước, Lê Văn Thanh mỗi bị cáo sẽ 2 năm tù giam còn Phạm Thế Tuân và Ngô Văn Thanh hình phạt là mỗi người 1 năm tù giam.

Hoa Việt