leftcenterrightdel
 Bị cáo Phạm Văn Phi tại điểm cầu Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Yên.

Theo hồ sơ vụ án: Năm 2020, Phi đi làm cà phê tại tỉnh Đắk Lắk được một người tên Ià Kha tặng 1 khẩu súng hiệu “SMITH&WESSON”.  

Phi mang về cất giấu tại nhà, đến năm 2022, thì mang cất giấu tại quán nhậu “Hai” ở Long Thuỷ, An Phú, TP Tuy Hoà, Phú Yên, sau đó đặt mua trên mạng 7 viên đạn. 

Khoảng 18h30' ngày 7/3/2023, Phi điều khiển xe mô tô mang theo khẩu súng trên đến nhà bà Nguyễn Thị L và Nguyễn Thị Th ở Hội Tín, An Thạch, Tuy An, Phú Yên để đòi nợ giúp bà Đặng Thị Mỹ Thu, đến nơi không gặp bà L, nên Phi cãi nhau qua lại với ông Nguyễn Văn B (chồng bà L).

Ông B đưa cho Phi 500 ngàn đồng nói tiền của bà Th gửi trả còn của bà L tự tìm nó mà lấy. 

Bà Nguyễn Thị Thu H (em ruột bà L) nhà gần bên nói Phi ở đâu tới đây đòi nợ ồn ào và báo Công an xã An Thạch. 

Phi quay xe định đi thì ông Nguyễn Văn X (em ruột bà L) điều khiển xe mô tô đến tông vào xe làm Phi té ngã xuống đất. Ông X và một số người dân vào khống chế Phi. 

Phi lấy khẩu súng đem theo trong túi xách, chĩa súng vào mọi người đe doạ thì bị người dân khống chế, tước súng và báo Công an giải quyết.

Kết luận giám định khẩu súng trên là súng tự chế kiểu ổ quay bắn được đạn cỡ 5,6mm, thuộc vũ khí quân dụng. 

Trước đó vào năm 2021, Phi đã hai lần bị TAND TP Quy Nhơn, Bình Định tuyên phạt 6 tháng tù về tội "Bắt giữ người trái pháp luật" và 18 tháng tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma tuý", Phi mới mãn hạn tù tháng 12/2022.

Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên toà bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, căn cứ các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phi 5 năm tù.

Thế Minh