leftcenterrightdel
 Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng: Từ tháng 4/2023 đến tháng 12/2023, Lê Thị Phượng (SN 1985, trú tại xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa), thuê địa điểm nhà của anh Nguyễn Nguyên Hưng, địa chỉ Đội 4, xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, rồi cùng 17 bị cáo khác đều trú tại tỉnh Thanh Hoá gồm: Nguyễn Thị Thảo (SN 1997), Lê Thị Linh, Phạm Thị Thanh Xuân, Bùi Thị Yến, Ngô Thị Kim Yến (cùng SN 1994); Ngô Thị Nga, Ngô Thị Kim Oanh (cùng SN 1993), Nguyễn Thị Hồng; Nguyễn Thị Lan (cùng SN 2003), Lê Thị Phương (SN 19980; Lê Thị Lan Anh, Nguyễn Ngọc Ánh (cùng SN 2001); Phạm Thị Hương, Đỗ Thị Giang, Hà Thị Trang (cùng SN 2000), Lê Thị Hiền (SN 1986); Lê Thị Huệ (SN 1992) thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 19 người (3 người cư trú trên địa bàn tỉnh Hải Dương và 16 người cư trú tại 12 tỉnh, thành phố khác). 

Phượng và đồng phạm sử dụng điện thoại gọi điện, nhắn tin qua zalo cho nhiều người giả danh nhân viên ngân hàng, nhân viên bán hàng đưa thông tin gian dối về việc hỗ trợ làm hồ sơ cho vay vốn với lãi suất thấp, người mua hàng đã trúng thưởng xe máy nhãn hiệu Honda SH, yêu cầu bị hại nộp các khoản tiền như: khoản phí, thuế để làm thủ tục vay tiền; chuyển tiền làm thủ tục nhận xe máy… để các bị hại tin tưởng là thật và chuyển tiền cho Phượng. Từ đó, Lê Thị Phượng cùng đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt được tổng số tiền là 612.255.066 đồng.

leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên Phòng 1 VKSND tỉnh Hải Dương THQCT, KSXX tại phiên toà.

Trước những chứng cứ chặt chẽ được thu thập trong quá trình điều tra, cũng như kết quả xét hỏi công khai tại phiên tòa, 18 bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như Cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố. Các bị cáo đều là lao động tự do, sau dịch bệnh COVID-19 không có việc làm và thu nhập, nên khi được rủ rê lôi kéo, đã tham gia việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội để được hưởng tiền hoa hồng chi tiêu nên đã phải trả giá về hành vi phạm tội của bản thân.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên thực hành quyền công tố đã phân tích, đánh giá đầy đủ nội dung vụ án, xác định tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, nguyên nhân, điều kiện phạm tội, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo và đề nghị mức hình phạt phù hợp. Khi được nói lời sau cùng, các bị cáo rất hối hận phải trả giá về hành vi sai phạm của bản thân khi tuổi đời còn rất trẻ, nhiều bị cáo hoàn cảnh rất khó khăn, đang có thai trong khi thực hiện hành vi phạm tội, nuôi con nhỏ và mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt  để bị cáo có cơ hội chuộc lại lỗi lầm. 

Trên cơ sở kết quả tranh tụng và đề nghị của VKSND tỉnh, Hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt bị cáo Lê Thị Phượng là người giữ vai trò chính trong vụ án 12 năm tù, 17 bị cáo còn lại với mức hình phạt từ 3 năm đến 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bản án thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, cũng là bài học đắt giá cho lòng tham, là lời cảnh tỉnh, nhắc nhở đối với mọi người dân hãy sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Nguyễn Vũ Quang – Nguyễn Như Sáng