Do không có công việc ổn định nên Dũng có ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác bằng cách đăng quảng cáo lên mạng xã hội Facebook nói dối là có điện thoại bán. Dũng tham gia vào các hội nhóm mua bán điện thoại và đăng hình ảnh điện thoại rao bán kèm theo các thông tin về tình trạng điện thoại, thời gian bảo hành và giá bán rẻ hơn so với giá thị trường, nhằm thu hút người muốn mua điện thoại.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Nguyễn Tiến Dũng tại toà.

Nếu có người hỏi mua điện thoại thì Dũng sẽ thỏa thuận giá, số lượng điện thoại. Nếu khách đồng ý mua thì chuyển tiền cho Dũng. Sau đó, Dũng lên mạng tìm những người bán điện thoại giống với loại mà khách hàng đã đặt mua. Khi đã thỏa thuận xong, Dũng bảo người bán giao hàng cho người mua, còn người mua thì chuyển tiền cho Dũng. Sau khi Dũng nhận được tiền của người mua thì chặn liên lạc với cả người mua và người bán điện thoại.

Với thủ đoạn này, trong các tháng 8 và 9/2023, Dũng đã 4 lần lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 4 người ở các tỉnh Hải Dương, Quảng Ngãi, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, với tổng số tiền gần 129 triệu đồng. Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đã kiểm sát chặt chẽ trình tự, thủ tục, diễn biến phiên tòa, việc chấp hành pháp luật tố tụng hình sự của Hội đồng xét xử, Thư ký và những người tham gia tố tụng khác. 

Công bố cáo trạng, tham gia xét hỏi để làm sáng tỏ tình tiết, chứng cứ của các vụ án và phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án. Trên cơ sở diễn biến phiên tòa cùng kết quả xét hỏi công khai tại phiên tòa, Kiểm sát viên đã phát biểu luận tội và đề nghị mức hình phạt đối với bị cáo. Đồng tình với quan điểm truy tố và đề nghị về hình phạt của đại diện Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt  bị cáo Nguyễn Tiến Dũng 51 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 2 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Nguyễn Thị Hải