Chiều 8/5, TAND TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Chu Văn Tùng (SN 2000, trú tại tỉnh Gia Lai) 7 năm tù về tội "cướp tài sản", 9 tháng tù về tội "Chống người thi hành công vụ", 2 năm tù về tội "Công nhiên chiếm đoạt tài sản", tổng cộng 9 năm 9 tháng tù.

leftcenterrightdel
Bị cáo Chu Văn Tùng tại phiên tòa. 

Theo đó, sáng 1/4 Tùng điều khiển xe mô tô đi từ tỉnh Gia Lai đến tỉnh Kon Tum. Đến khoảng 10h cùng ngày, Tùng điều khiển xe mô tô đi ngang qua chốt kiểm dịch liên ngành Sao Mai - TP Kon Tum đang làm nhiệm vụ kiểm tra phòng chống dịch COVID -19.

Lúc này, tổ liên ngành ra tín hiệu yêu cầu Tùng dừng phương tiện để vào khai báo y tế, đo thân nhiệt. Thế nhưng, vì trước đó đã sử dụng ma túy sợ bị kiểm tra, sợ bị cách ly nên Tùng không chấp hành, có thái độ chống đối, nhiều lần tìm cách bỏ trốn nhưng bị phát hiện ngăn chặn.

Đến 14h cùng ngày, khi đang chờ phương tiện đến chở về nơi cách ly tập trung, Tùng phát hiện thấy có 1 xe ô tô tải biển số 81C- 070xx do anh Lê Văn Chính (trú tại tỉnh Gia Lai) điều khiển đang dừng bên đường để vào làm thủ tục khai báo y tế.

Tùng liền nảy sinh ý định chiếm đoạt xe ô tô tải nói trên làm phương tiện bỏ trốn. Quan sát thấy chủ xe và mọi người không để ý, trên xe không có ai nên Tùng chạy bộ đến, mở cửa nhảy lên xe ô tô thì bị anh Chính phát hiện truy hô cùng với mọi người đuổi theo. Tuy nhiên, Tùng khóa cửa xe ô tô và đề nổ máy điều khiển xe ô tô bỏ chạy về hướng TP Kon Tum.

leftcenterrightdel
Khu vực Chốt kiểm dịch phòng chống dịch COVID – 19 của lực lượng chức năng TP Kon Tum nơi đối tượng Tùng cướp xe ô tô rồi điều khiển bỏ trốn.   

Ngay sau đó, đồng chí Nguyễn Nhật Khánh (cán bộ CSGT - Công an TP Kon Tum) cùng mọi người trong tổ liên ngành lập tức dùng xe ô tô chuyên dụng đuổi theo. Khi Tùng chạy được khoảng 300m thì bị đồng chí Khánh điều khiển xe ô tô chuyên dụng vượt lên chặn trước đầu xe ô tô của Tùng thì bị Tùng điều khiển xe ô tô va vào sau xe làm hư hỏng phần sau xe ô tô chuyên dụng.

Tại đây, đồng chí Khánh yêu cầu Tùng mở cửa xe nhưng đối tượng không chấp hành. Do đó, đồng chí Khánh dùng gạch đập vỡ kính bên tài rồi đưa tay vào mở chốt cửa thì bị Tùng lấy 1 đoạn cây sắt có sẵn trên xe ô tô đập vào mặt đồng chí Khánh gây thương tích, ngay sau đó Tùng nhanh chóng cầm theo đoạn cây sắt bỏ trốn.

Khi chạy đến rẫy của anh Đoàn Anh Khoa (trú tại TP Kon Tum), Tùng phát hiện thấy anh Khoa đang ngồi trên giường bấm điện thoại nên nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc điện thoại để liên lạc với gia đình. Tùng cầm cây sắt mang theo chạy đến đập vào người anh Khoa gây thương tích làm anh Khoa rơi điện thoại di động xuống đất rồi Tùng nhanh chóng lấy điện thoại và tiếp tục bỏ trốn.

Trên đường đi, Tùng lấy điện thoại di động ra gọi liên lạc với gia đình nhưng điện thoại bị vỡ không gọi được nên ném điện thoại và cây sắt vào một rẫy trồng mì ven đường. Đến khoảng 19h cùng ngày, khi Tùng đang trốn tại (phường Trần Hưng Đạo, TP Kon Tum) thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích của Trung tâm pháp y (Sở Y tế tỉnh Kon Tum) kết luận, tỷ lệ tổn thương cơ thể tại thời điểm giám định của ông Khánh là 3% (sẹo vùng cằm). Đồng thời, ông Khoa bị tổn thương cơ thể ở vùng chẩm tỷ lệ 1 %.

Nguyễn Chính