Ngày 3/4, một lãnh đạo VKSND TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum) cho biết, đơn vị đã phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Chu Văn Tùng (SN 2000, trú tại làng Gào, xã Ialang, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) để điều tra làm rõ về hành vi: Chống người thi hành công vụ và cướp tài sản.

Theo đó, vào khoảng 10h ngày 1/4, Tùng điều khiển xe mô tô BKS: 81U1- 258.09 đi từ địa phận tỉnh Gia Lai đến địa phận TP Kon Tum. Khi đi ngang qua Chốt kiểm dịch Liên ngành Sao Mai (thuộc địa phận tỉnh Kon Tum), Tùng bị tổ liên ngành yêu cầu dừng phương tiện để khai báo y tế, đo thân nhiệt và yêu cầu chấp hành quy định về cách ly phòng chống dịch COVID - 19.

leftcenterrightdel
Chiếc xe Tùng cướp rồi điều khiển chạy trốn khỏi Chốt kiểm dịch phòng chống dịch COVID -19, sau đó tông vào xe CSGT rồi vứt lại trên đường và tiếp tục chạy trốn. 

Tuy nhiên, Tùng không chấp hành, có thái độ chống đối, nhiều lần tìm cách bỏ trốn nhưng bị phát hiện ngăn chặn. Đến lúc 14h cùng ngày, khi đang chờ phương tiện đến chở về nơi cách ly tập trung, Tùng phát hiện có một xe ô tô tải BKS: 81C- 070xx do anh L. V. C (SN 1988, trú tại huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) điều khiển đang dừng bên đường để vào làm thủ tục khai báo y tế.

Lúc này, Tùng leo lên Cabin xe, bật khóa điều khiển xe bỏ chạy về hướng TP Kon Tum. Chạy được khoảng 200m thì bị lực lượng Cảnh sát giao thông TP Kon Tum và Công an xã Hòa Bình sử dụng phương tiện xe ô tô chuyên dụng đuổi theo yêu cầu dừng xe nhưng Tùng không chấp hành.

Sau đó, đồng chí Nguyễn Nhật Khánh (Cán bộ đội CSGT Công an TP Kon Tum) điều khiển xe ô tô đặc chủng vượt lên chặn trước đầu xe thì bị Tùng điều khiển xe ô tô tông vào sau xe đặc chủng làm hư hỏng phần sau xe.

leftcenterrightdel
Khu vực Chốt kiểm dịch phòng chống dịch COVID – 19, nơi đối tượng Chu Văn Tùng cướp xe ô tô rồi điều khiển bỏ trốn. 

Trước tình hình này, đồng chí Khánh xuống xe, yêu cầu Tùng mở cửa xe thì bị Tùng lấy 1 đoạn cây sắt dài khoảng 40cm có sẵn trên xe ô tô đập vào mặt của đồng chí Khánh gây thương tích rồi nhanh chóng chạy trốn.

Khi chạy trốn đến thôn 2 (xã Hòa Bình, TP Kon Tum), Tùng tiếp tục dùng cây sắt mang theo đánh một người dân bị thương và lấy điện thoại của người này để liên lạc với gia đình nhưng không được nên ném điện thoại và cây sắt trên đường đi.

Sau nhiều giờ chạy trốn đến khoảng 19h cùng ngày, Chu Văn Tùng bị lực lượng Công an bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Kon Tum tiếp tục điều tra làm rõ, để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Chính