Ngày 9/4 một lãnh đạo VKSND TP Kon Tum cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố tố bị can và lệnh tạm giam đối với Chu Văn Tùng (SN 2000, trú tại Làng Gào, xã Ia Lang, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) để tiếp điều tra về hành vi  "Chống người thi hành công vụ, công nhiên chiếm đoạt tài sản, cướp tài sản”.

leftcenterrightdel
Khu vực Chốt kiểm dịch phòng chống dịch COVID – 19 của lực lượng chức năng TP Kon Tum nơi đối tượng Chu Văn Tùng cướp xe ô tô rồi điều khiển bỏ trốn.  

Vào khoảng 10h ngày 1/4 Tùng điều khiển xe mô tô 82U1- 258.09 đi từ tỉnh Gia Lai đến TP Kon Tum khi đi đến chốt kiểm dịch liên ngành Sao Mai (thuộc TP Kon Tum) Tùng bị tổ liên ngành yêu cầu dừng xe để vào khai báo y tế, đo thân nhiệt và yêu cầu chấp hành quy định về cách ly phòng chống dịch COVID -19. Tuy nhiên, do Tùng đã sử dụng ma túy sợ bị cơ quan chức năng phát hiện nên không chấp hành và tìm cách bỏ trốn nhưng bị phát hiện ngăn chặn.

Đến khoảng 14h cùng ngày, khi đang chờ phương tiện đến chở đi cách ly tập trung thì Tùng thấy có 1 xe ô tô bán tải biển số 81C- 070xx do anh L.V.C (SN 1988, trú tại huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) điều khiển đang dừng bên đường để vào làm thủ tục khai báo y tế, trên xe ô tô còn chìa khóa, cửa xe ô tô đang mở.

Lúc này, Tùng leo lên cabin xe, bật khóa nổ máy xe ô tô bỏ chạy về hướng TP Kon Tum được khoảng 200 mét thì bị lực lượng CSGT Công an TP Kon Tum (trong tổ liên ngành) dùng xe ô tô chuyên dụng đuổi kịp và yêu cầu Tùng dừng xe ô tô nhưng Tùng vẫn không chấp hành.

leftcenterrightdel
Chiếc xe ô tô Tùng cướp rồi điều khiển chạy trốn khỏi Chốt kiểm dịch phòng chống dịch COVID -19, sau đó tông vào xe CSGT rồi vứt lại trên đường và tiếp tục chạy trốn. 

Sau đó, đồng chí Nguyễn Nhật Khánh (cán bộ CSGT Công an TP Kon Tum) điều khiển xe ô tô của lực lượng CSGT vượt lên chặn trước đầu xe ô tô của Tùng thì bị Tùng điều khiển xe ô tô tông vào sau xe ô tô của CSGT, đồng chí Khánh xuống xe yêu cầu Tùng mở cửa xe nhưng Tùng không thực hiện mở cửa xe, nên đồng chí Khánh dùng gạch đập vở kính ô tô phía bên tài, đưa tay vào mở chốt cửa thì bị Tùng dùng 1 cây sắt tròn dài khoảng 40cm có sẵn trên xe ô tô đập vào mặt đồng chí Khánh gây thương tích, rồi mở cửa xe ô tô, cầm theo cây sắt nhanh chóng chạy trốn.

Trên đường chạy trốn Tùng phát hiện anh Đ.A.K (SN 2002), trú tại xã Hòa Bình, TP Kon Tum, đang ngồi trong chòi canh rẫy và đang cầm điện thoại di động nên Tùng chạy vào đánh người này và lấy luôn điện thoại của anh K. rồi tiếp tục bỏ trốn.

Trên đường lẩn trốn, Tùng dùng điện thoại di động gọi điện thoại về cho gia đình nhưng không gọi được nên Tùng đã vứt điện thoại di động và 1 cây sắt vào bụi cây ven đường.

Đến khoảng 19h cùng ngày, khi Tùng đang lẩn trốn tại khu vực tổ 2, phường Trần Hưng Đạo, TP Kon Tum thì bị lực lượng Công an phát hiện và bắt giữ.

Nguyễn Chính