Với hành vi này, ngày 11/9/2024, TAND tỉnh Kiên Giang đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Việt Hùng (34 tuổi), ngụ huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang, tổng cộng 12 năm tù về 2 tội: "Giết người" và "Hủy hoại tài sản".

Theo cáo trạng, vào năm 2021, Hùng và Trần Thị Ngọc Diễm (ngụ xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) sống chung với nhau như vợ chồng và thuê nhà trọ ở khu vực quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ để chung sống. Được một thời gian cả 2 xảy ra mâu thuẫn nên Diễm bỏ đi. Để níu kéo tình cảm, Hùng nảy sinh ý định đốt nhà những người thân của Diễm, để Diễm quay về chung sống với Hùng. 

leftcenterrightdel
  Bị cáo Nguyễn Việt Hùng tại phiên tòa.

Theo đó, từ đầu tháng 7/2022 đến cuối tháng 1/2023, Hùng đã 4 lần thực hiện hành vi đổ xăng vào bên trong nhà bà Mai Thị Điệp (mẹ ruột Diễm), ở số 144 đường Chu Văn An, phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá (Kiên Giang) và dùng ổ khóa móc bên ngoài, rồi dùng lửa đốt cháy làm thiệt hại nhiều tài sản.

Ngoài ra, Hùng còn đe dọa giết chết cả nhà bà Lê Thị Hồng Nguyệt (mẹ chồng trước của Diễm) ở ấp xã Nam Thái Sơn, huyện Hòn Đất (Kiên Giang) và dùng xăng đốt nhà bà Nguyệt 1 lần, làm cháy hư hỏng nhiều đồ vật trong nhà. 

Rất may trong 5 lần Hùng đốt nhà đều được người thân của chị Diễm phát hiện kịp thời nên không bị thiệt hại về người.

Xét thấy hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, có khả năng làm chết nhiều người, có tính chất côn đồ, vì động cơ đê hèn và dùng chất nguy hiểm về cháy nổ, nên sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Hùng 10 năm tù về tội "Giết người", 2 năm tù về tội "Hủy hoại tài sản".

Văn Vũ