Theo cáo trạng, Nguyễn Khắc Tú và anh Lê Công Dần (SN 1988, trú phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) có mối quan hệ quen biết với nhau khi cùng làm việc tại Bệnh viện 199 - Bộ Công an.

Từ ngày 24/7/2018 đến ngày 21/9/2018, Nguyễn Khắc Tú 3 lần mượn tiền của anh Dần với tổng số tiền là 170 triệu đồng.  Sau khi tiêu xài cá nhân hết số tiền trên, để tiếp tục mượn tiền của anh Dần, Tú nảy sinh ý định làm giả 1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đưa cho anh Dần làm tin, tiếp tục vay tiền rồi chiếm đoạt.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Tú tại phiên tòa xét xử. (Ảnh: LT)

Khoảng giữa tháng 9/2018, thông qua mạng xã hội facebook, Nguyễn Khắc Tú liên hệ với một người (chưa rõ lai lịch) cung cấp thông tin của mình đặt làm giả một “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đứng tên Nguyễn Khắc Tú, SN 1982, số CMND 201770953 và bà Nguyễn Thị Thủy, SN 1986, số CMND 201813575, cùng trú tại tổ 107, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Số hiệu CC 900155, thửa đất số 7, tờ bản đồ số 28, địa chỉ Chung cư người thu nhập thấp tại Khu tái định cư Đại Địa Bảo, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng” với giá 1,5 triệu đồng.

Sau khi nhận được giấy chứng nhận giả trên, Tú đã sử dụng giấy này để tạo lòng tin và tiếp tục vay tiền của anh Dần rồi chiếm đoạt.

Cụ thể, từ ngày 26/9/2018 đến ngày 19/11/2018, Tú đã 4 lần mượn của anh Dần với tổng số tiền 550 triệu đồng. Sau khi có được tiền, Tú bỏ trốn và tiêu xài hết số tiền chiếm đoạt, đến ngày 21/9/2022, Tú đến Công an tỉnh Gia Lai đầu thú.

Tại kết luận giám định số 06 ngày 23/02/2022 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP Đà Nẵng kết luận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số hiệu CC 900155 là giả. Anh Lê Công Dần yêu cầu Nguyễn Khắc Tú bồi thường 550 triệu đồng tiền Tú lừa đảo chiếm đoạt, Tú đã tác động gia đình bồi thường 100 triệu đồng. Tại tòa, anh Dần yêu cầu Tú tiếp tục bồi thường số tiền còn lại.

Trong vụ án này, Tú phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự phạm tội 2 lần trở lên. Quá trình điều tra cũng như tại tòa, Tú thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, bồi thường một phần thiệt hại, ra đầu thú… là những tình tiết giảm nhẹ hình phạt mà Tú được HĐXX xem xét khi đưa ra mức án.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Khắc Tú 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 3 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt Nguyễn Khắc Tú phải chấp hành là 11 năm tù.

 

L.T