leftcenterrightdel
 Toàn cảnh phiên tòa.

Kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vào chiều ngày 27/11, HĐXX TAND tỉnh Phú Yên tuyên phạt 6 bị cáo, gồm: Lê Văn Khoa (SN 1996) 9 năm tù, Nguyễn Diệp Huy (SN 1999) 8 năm tù, Trần Phi Thủ (SN 1998) 6 năm 6 tháng tù, Trần Minh Công (SN 1999) 5 năm tù, Huỳnh Tấn Công (SN 1998) 5 năm tù, Lê Nguyễn Anh Thiện (SN 1999) 5 năm tù, các bị cáo cùng trú TX. Đông Hoà, Phú Yên về tội “Giết người” theo quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 BLHS.  

leftcenterrightdel
 Nhóm bị cáo dùng tuýp sắt đánh người gây thương tích.

Theo hồ sơ vụ án: Khoảng 23h ngày 5/5/2021, các anh Huỳnh Ngọc Đạt (SN 1989), Nguyễn Tú (SN 1991) cùng trú: TX. Đông Hoà, Phú Yên) và 2 người bạn nhậu tại quán Chí Trình thuộc KP. 2, P. Hoà Vinh, TX Đông Hoà, Phú Yên. Thấy Khoa cùng bạn gái là chị PNLN (SN 1997, trú: P. Hoà Vinh, TX. Đông Hoà, Phú Yên) điều khiển xe đi ngang qua, anh Tú có lời trêu ghẹo chị N nên Khoa bực tức đến nhà kể lại sự việc cho Huy nghe, rủ Huy đánh nhóm của anh Đạt, Khoa nói Huy rủ thêm người để đánh, Huy gọi điện rủ Thủ đi đánh nhau. 

Lúc này Thủ đang nhậu cùng với Minh Công, Tấn Công và Thiện ở P. Hoà Xuân Tây, TX. Đông Hoà, Thủ nói cho cả nhóm nghe việc Huy rủ đi đánh nhau và hỏi cả nhóm có đi không thì tất cả đồng ý.

Khoa lấy cây tuýp sắt 1 đầu có cạnh sắc, Huy điều khiển xe mô tô chở Khoa đi. Thủ điều khiển xe mô tô chở Minh Công, Tấn Công điều khiển xe mô tô chở Thiện cùng đến quán Chí Trình gặp Khoa đang cầm tuýp sắt 1 đầu có cạnh sắc, Huy cầm cây tuýp sắt; Thủ lấy 1 cây tuýp sắt dùng để chống bạt mái che của quán. Tấn Công, Minh Công và Thiện đến bồn hoa gần đó lấy mỗi người 1 cây gỗ tròn dài khoảng 1,5m, cùng Khoa, Huy xông vào đánh nhóm anh Đạt. 

Anh Tú và 2 người bạn nhậu cũng dùng bàn, ghế nhựa chống đỡ bỏ chạy, anh Đạt chạy xuống ruộng, Khoa, Huy đuổi theo đánh, Khoa dùng tuýp sắt 1 đầu đánh nhiều cái vào đầu anh Đạt, gây vết thương vùng đỉnh phải 10cm lộ xương sọ làm vỡ bản sọ ngoài vùng chấm phải; vết thương thái dương trái 5cm rách một phần cơ; vết thương bàn tay phải 2cm đứt gân duỗi ngón I, anh Đạt van xin đừng đánh nữa. 

Khoa, Huy dừng lại cùng cả nhóm bỏ đi, anh Đạt được đưa đi cấp cứu và điều trị kịp thời, anh Đạt không chết là ngoài ý thức, mong muốn chủ quan của các bị cáo nhưng bị thương tích tỉ lệ 22%.

Các bị cáo đã bồi thường cho bị hại 90 triệu đồng, bị hại có đơn xin bãi nại xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Thế Minh