Ngày 18/9, đưa 2 nữ bị cáo ra xét xử cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Phương Hoa (SN 1982) mức án tử hình và Đỗ Thị Phượng (SN 1991, cùng trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội) tù chung thân.

Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, qua công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an TP Hà Nội phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma tuý xuyên quốc gia từ các nước Châu Âu, như: Cộng hòa liên bang Đức, Cộng hòa Séc về Sân bay quốc tế Nội Bài. Từ đây, ma túy tiếp tục được vận chuyển qua các tỉnh, thành rồi chuyển tiếp đi nước thứ ba, nhất là Trung Quốc.

Tiến hành điều tra, cơ quan chức năng xác định, đầu năm 2020, qua quan hệ xã hội, Lê Thị Phương Hoa quen biết Trịnh Hương (tên gọi khác là Trịnh Thị Thanh Hương, SN 1991, quốc tịch Đức; quê ở TP Nam Định, tỉnh Nam Định) sinh sống chủ yếu tại Cộng hòa liên bang Đức.

leftcenterrightdel
  Bị cáo Đỗ Thị Phượng (đứng) và Lê Thị Phương Hoa (x) ngồi phía sau.
Sau đó, Hương, Hoa đã nhiều lần gặp nhau tại tỉnh Nam Định và Hà Nội. Qua những lần gặp gỡ, 2 đối tượng đã bàn bạc, thống nhất việc mua bán ma tuý qua đường chuyển phát nhanh quốc tế từ Đức về Việt Nam.

Các đối tượng thỏa thuận, Hương là người gom ma túy và tìm đầu mối bán ma tuý tại Việt Nam. Hoa nhận và chuyển ma tuý đến các địa điểm do Hương chỉ định và được trả công 30 triệu đồng/lần vận chuyển ma tuý. Hoa đồng ý và nói cho Đỗ Thị Phượng biết việc này. Và trong một lần cùng ngồi ăn uống tại một quán ăn đồ Nhật ở Việt Nam, Hương, Hoa cùng bàn bạc trong lúc Phượng cũng có mặt ở đó nên biết việc mua bán ma tuý giữa Hoa và Hương.

Quá trình điều tra, Lê Thị Phương Hoa khai đã 2 lần vận chuyển ma túy cho Hương. Cụ thể, ngày 7/3/2022, Hương gọi điện thoại cho Hoa qua mạng xã hội Telegram thông báo có 1 thùng hàng chứa ma túy, gửi về địa chỉ 913 đường Nguyễn Văn Linh, quận Lê Chân, Hải Phòng, tên người nhận là Mai Anh. Hương bảo Hoa đi mua 1 sim điện thoại để sử dụng liên lạc nhận thùng hàng chứa ma tuý, nhận xong thì vận chuyển đến địa chỉ bà Quỳnh ở khu Cầu Đá - Nam Định, số điện thoại “xxx73”.

Sau đó, Hoa đã đi mua sim điện thoại số 0967198xxx, rồi liên lạc với người nhận hàng ở 913 đường Nguyễn Văn Linh là vợ chồng Vũ Văn Đế và Đặng Thị Vượt (làm nghề nhận, vận chuyển hàng hóa), thực hiện trót lọt việc nhận, chuyển hàng trên và được Hương trả công 30 triệu đồng.

Lần thứ hai, khoảng cuối tháng 3, đầu tháng 4/2022, Hương bảo Hoa chuẩn bị “nhận hàng”. Hoa biết là nhận ma túy. Sau đó, Hoa nhận được điện thoại của người nhận hàng ở 913 Nguyễn Văn Linh (vợ chồng Đế - Vượt) bảo không có chứng minh nhân dân và số điện thoại 0967198xxx nên Bưu điện Hải Phòng không cho nhận hàng. Hoa liền thông báo cho Hương biết việc trên. Hương bảo nhờ người nhận hàng ở 913 đường Nguyễn Văn Linh (vợ chồng Đế - Vượt) đứng tên nhận hộ. Hoa liên lạc thì Đặng Thị Vượt cho thông tin của chồng là Vũ Văn Đế.

Sau khi có được thông tin từ Vượt cho, Hoa liên lạc lại với Hương để thay đổi thông tin người nhận là Vũ Văn Đế. Khi vợ chồng Đế - Vượt nhận hàng tại 913 đường Nguyễn Văn Linh, Hải Phòng thì bị cơ quan công an kiểm tra, thu giữ tang vật.

Từ lời khai của vợ chồng Vũ Văn Đế, Đặng Thị Vượt Đế và số điện thoại 0967198xxx, Cơ quan điều tra đã mở rộng, truy xét, thu giữ được chiếc điện thoại có số thuê bao 0967198xxx tại nhà của Hoa, Phượng.

Tại Cơ quan điều tra, Hoa thừa nhận hành vi phạm tội mua bán trái phép chất ma tuý của bản thân như nêu trên. Đỗ Thị Phượng khai nhận, việc quen Trịnh Hương là bạn của Hoa, biết việc Hương và Hoa bàn bạc trao đổi mua bán ma tuý nhưng không rõ cụ thể từng lần.

Quá trình sinh sống với nhau, Hoa đưa cho Phượng rất nhiều tiền để chi tiêu sinh hoạt của cả hai. Đặc biệt, Hoa còn đưa cho Phượng 3 tỷ đồng để mua căn hộ tại Vinhome OceanPark (ở thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội). Phượng biết số tiền mua căn hộ này cũng như tiền chi tiêu sinh hoạt là do Hoa mua bán trái phép chất ma túy với Trịnh Hương mà có được.

Cơ quan tiến hành tố tụng xác định, Lê Thị Phương Hoa, Đỗ Thị Phượng phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán trái phép 47.158,56 gam MDMA và 956,70 gam Ketamine.

Cơ quan điều tra đã tổ chức cho Hoa, Phượng nhận dạng, kết quả cả 2 đều nhận dạng được và xác định Trịnh Hương là người thuê Hoa, Phượng nhận, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý tại Việt Nam.

Trịnh Hương tên gọi khác là Trịnh Thị Thanh Hương sinh ra và lớn lên tại Việt Nam sau đó lấy chồng và xuất cảnh sang Cộng hòa liên bang Đức. Hương có hộ chiếu mang quốc tịch Đức nhưng vẫn thường xuyên về Việt Nam và có địa chỉ tạm trú tại phường Lộc Hòa, TP Nam Định, tỉnh Nam Định. Quá trình sinh sống tại Đức, Hương ở TP Aalen và thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma tuý từ Đức về Việt Nam tiêu thụ.

Ngày 6/2/2020, Hương bị Công an tỉnh Nam Định bắt về hành vi “Đánh bạc” và sau đó bị xử phạt 7 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Trong khi chờ bản án có hiệu lực pháp luật, ngày 16/9/2020, Hương làm thủ tục xuất cảnh tại Sân bay quốc tế Nội Bài đi sang Cộng hòa Liên bang Đức. Kể từ đó, Hương chưa nhập cảnh trở lại Việt Nam. Do đó, Cơ quan điều tra đã ra quyết định đình chỉ điều tra bị can, khi nào bắt được Hương sẽ phục hồi điều tra, xử lý sau.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Lê Thị Phương Hoa mức án tử hình và bị cáo Đỗ Thị Phượng tù chung thân, cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Nhật Minh