Ngày 12/9, TAND TP Hà Nội đưa Nguyễn Văn Toàn (SN 1984, trú tại phường Đồng Nguyên, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) ra xét xử sơ thẩm, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo này mức án tù chung thân về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Nguyễn Văn Toàn tại phiên xét xử.
Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, chiều 28/11/2017, tại ngõ 3, phố Ngô Gia Tự (quận Long Biên, Hà Nội), Công an quận Long Biên phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông số 5 - Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội kiểm tra, bắt quả tang Nguyễn Văn Toàn điều khiển xe máy vận chuyển trái phép chất ma túy.

Cơ quan Công an đã thu giữ của Toàn 1 túi giấy nhãn hiệu Danisa, bên trong có túi nilon màu đen đựng 3 bánh hình chữ nhật, điện thoại di động và một số vật dụng liên quan. Kết quả giám định cho biết, 3 bánh hình chữa nhật thu giữ của Toàn là heroin với tổng trọng lượng hơn 1.000 gam.

Tại Cơ quan điều tra, Toàn khai trước khi bị bắt, đối tượng nhận được điện thoại của một người tên Bình (khoảng 45 tuổi, bạn xã hội) bảo sang siêu thị AEON Mall Long Biên nhận túi ma túy mang về TP Từ Sơn (Bắc Ninh) sẽ có người liên hệ để nhận hàng và Bình trả cho Toàn tiền công là 5 triệu đồng.

Vì hám tiền nên khoảng 16h ngày 28/11/2017, Toàn điều khiển xe máy hiệu Honda Air Blade sang điểm hẹn gặp Bình để nhận túi giấy chứa ma túy bên trong, rồi nhanh chóng quay về TP Từ Sơn. Trên đường trở về, Toàn đi đến phố Ngô Gia Tự thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ quả tang.

Trong quá trình điều tra, Toàn có biểu hiện tâm thần nên được đưa đi giám định và sau đó bị áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc. Mới đây, theo thông báo của Bệnh viện Tâm thần Trung ương, Toàn đã khỏi bệnh nên cơ quan tiến hành tố tụng phục hồi điều tra và đưa ra xử lý trước pháp luật.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn Toàn thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của bản thân đúng như kết quả điều tra năm 2017.

HĐXX xác định, hành vi vận chuyển trái phép số lượng lớn chất ma túy của Nguyễn Văn Toàn là rất nghiêm trọng và nguy hiểm cho xã hội nên quyết định tuyên phạt bị cáo tù chung thân. 

N.Minh