leftcenterrightdel
 Các bị cáo tại phiên tòa.

TAND tỉnh Quảng Ninh vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” đối với các bị cáo Nguyễn Ngọc Anh (SN 1995, trú phường Móng Cái 2) và Trung Ngọc Xuân (SN 1985, trú phường Móng Cái 1).

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Ninh, trong tháng 4/2025, các bị cáo đã cấu kết với đồng phạm tổ chức nhiều chuyến đưa công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua tuyến biển thuộc khu vực Móng Cái – Vân Đồn – Cửa Ông. Nhóm này sử dụng xuồng máy công suất lớn, liên lạc qua ứng dụng mạng xã hội để thống nhất vị trí đón, trả người và nhận tiền công sau mỗi chuyến.

Quá trình điều tra xác định, các bị cáo đã hai lần tổ chức đưa tổng cộng 26 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Lần đầu, hành vi trót lọt và nhóm đối tượng được trả tiền công. Đến lần tiếp theo, khi đang đưa người vào khu vực ven biển, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ các đối tượng cùng nhiều người nhập cảnh trái phép liên quan.

Cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều tang vật phục vụ hành vi phạm tội, gồm xuồng composite gắn nhiều động cơ công suất lớn, ô tô cùng các phương tiện liên lạc. Sau thời gian bỏ trốn, một bị cáo đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi.

Căn cứ tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Ngọc Anh và Trung Ngọc Xuân mỗi bị cáo 8 năm tù về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” theo khoản 3, Điều 348 Bộ luật Hình sự. Tổng mức hình phạt dành cho hai bị cáo là hơn 16 năm tù giam.

Bản án thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, đồng thời là lời cảnh báo đối với các hành vi tiếp tay cho hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

Trúc Quyên