Đưa 26 người nước ngoài nhập cảnh trái phép qua biên giới, 2 bị cáo lĩnh án
Cập nhật lúc 14:23, Thứ tư, 31/12/2025 (GMT+7)
TAND tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”. Theo hồ sơ, các bị cáo đã nhiều lần tổ chức, môi giới, dẫn đường đưa 26 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, bất chấp nguy cơ ảnh hưởng an ninh khu vực biên giới.
    |
 |
| Hai bị cáo tại phiên xét xử. |
Các bị cáo gồm Mai Văn Vỹ (trú khu Hồng Kỳ, phường Móng Cái 2, TP Móng Cái) và Phạm Văn Mạnh (trú thôn Hòa Liễu, xã Kiến Thụy, TP Hải Phòng) về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.
Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 4/2025, tại địa bàn TP Móng Cái, Mai Văn Vỹ nhiều lần tổ chức và môi giới cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Để thực hiện hành vi phạm tội, Vỹ thỏa thuận tiền công, thuê xe mô tô, trực tiếp dẫn đường và chở người từ khu vực biên giới vào sâu trong nội địa.
Quá trình hoạt động, Vỹ lôi kéo Phạm Văn Mạnh tham gia giúp sức. Hai bị cáo sử dụng nhiều phương tiện, liên tục thay đổi lộ trình và phương thức vận chuyển nhằm né tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng.
Kết quả điều tra và diễn biến tại phiên tòa xác định, Mai Văn Vỹ đã tổ chức cho tổng cộng 26 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, thu lợi bất chính 7.000.000 đồng. Phạm Văn Mạnh với vai trò đồng phạm đã hỗ trợ tích cực, trực tiếp chở và dẫn đường cho 12 người để nhận tiền công. Tại phiên tòa, các bị cáo khai báo thành khẩn, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự quản lý hành chính về xuất nhập cảnh và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng an ninh quốc gia, nhất là tại địa bàn biên giới. Căn cứ khoản 2 Điều 348 Bộ luật Hình sự, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt bị cáo Mai Văn Vỹ 8 năm tù và bị cáo Phạm Văn Mạnh 6 năm 6 tháng tù.
Song An