leftcenterrightdel
 Bị cáo Lô Đức Sin tại phiên tòa.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Ninh, hồi 20h30', ngày 19/8/2024, tại Km 101+400 Quốc lộ 18C thuộc địa phận thôn Thán Phún, xã Hải Sơn, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh kiểm tra xe ô tô taxi biển kiểm soát 14E-013.50 do Lô Đức Sin điều khiển. Xe di chuyển theo hướng từ xã Hải Sơn về trung tâm TP Móng Cái. Trên xe chở 3 người mang quốc tịch Trung Quốc (đều trú tại: thôn Mộ Phố, thị trấn Ngao Giang, huyện Liên Giang, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc). Qua kiểm tra, cả 3 không xuất trình được giấy tờ, thủ tục nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam.

Tại thời điểm kiểm tra, Lô Đức Sin khai nhận, được Hoàng Văn Tuấn (là bạn học) thuê đón 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép này tại khu vực gần sông biên giới xã Hải Sơn, đang trên đường chở về trung tâm TP Móng Cái thì bị bắt giữ. Còn 3 người Trung Quốc đều khai nhận, thông qua 1 người phụ nữ, 2 người đàn ông (là người Trung Quốc, không rõ nhân thân, địa chỉ) tại Trung Quốc. Những người này đã tổ chức cho họ nhập cảnh trái phép từ thành phố Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc bằng cách trèo qua hàng rào sắt, lội qua sông biên giới sang bên phía Việt Nam (địa phận TP Móng Cái). 3 người này khai mục đích qua Việt Nam để du lịch, với chi phí 6000 nhân dân tệ/3 người.

Quá trình điều tra xác định, từ ngày 12/8 đến ngày 19/8/2024, tại thôn Lục Chắn, xã Hải Sơn, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, xuất phát từ động cơ vụ lợi, Lô Đức Sin đã 3 lần tổ chức cho 10 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Trong đó: lần thứ nhất 3 người, lần thứ hai 4 người, đã tổ chức trót lọt và được hưởng lợi 1.600.000 đồng. Lần thứ ba 3 người, đang trên đường đưa dẫn người nhập cảnh trái phép, thì bị Công an kiểm tra phát hiện.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lô Đức Sin 4 năm tù về tội "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép", theo các điểm b, c khoản 2 Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Song An