Ngày 10/8/2022, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử phúc  thẩm, bác kháng cáo và tuyên phạt Nguyễn Quốc Hiếu (SN 1978, ngụ huyện Nhà Bè) 18 tháng tù về tội “làm nhục người khác”.

leftcenterrightdel
Đối tượng Nguyễn Quốc Hiếu tại tòa

Theo nội dung bản án, chị N.T.T.M. (SN 1994) kết hôn và có hai con, bé lớn 5 tuổi, bé nhỏ 3 tuổi. Đến năm 2017, vì chỗ ở bị sạt lở, gia đình M. phải ở tạm tại Nhà văn hóa xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP HCM.

Trong thời gian này, M. có quen biết Nguyễn Quốc Hiếu và biết Hiếu đã có gia đình, nhưng M. thường xuyên cùng Hiếu liên lạc với nhau bằng tin nhắn… Sau đó cả hai nảy sinh tình cảm với nhau.

Từ đó, M. và Hiếu đã nhiều lần gặp nhau tại khách sạn thuộc địa bàn xã Long Hậu (huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) và ở quận 7, TP Hồ Chí Minh.

Những lần “mây mưa" cùng nhau, Hiếu có dùng điện thoại di động ghi lại để làm… kỷ niệm (M. biết và đồng ý). Tuy nhiên, thời gian sau, Hiếu thường xuyên ghen tuông và đánh M. vì thế, M. nhiều lần đề nghị chấm dứt tình cảm nhưng Hiếu không đồng ý mà đe dọa sẽ gửi những hình ảnh "nhạy cảm" cho chồng M.

Đến khoảng tháng 11/2020,  M. lo sợ chuyện tình cảm sai trái với Hiếu làm ảnh hưởng đến gia đình, M. đã chấm dứt quan hệ với Hiếu. Nhưng  Hiếu không đồng ý.

Từ đây, Hiếu đã đăng ký nhiều tài khoản Zalo và nhiều lần gửi hình ảnh nhạy cảm cho M. đe dọa níu kéo nhưng đều bị  M. chặn thuê bao.

Ngày 22/11/2020, Hiếu đã sử dụng tài khoản Zalo mang tên Tran Van Ha, kết bạn với tài khoản zalo của chồng  M. và gửi hình ảnh nhạy cảm của M. cho chồng chị.  Trưa ngày 23/11/2020, M. thừa nhận mọi sự việc trên với chồng.

Chưa dừng lại, Hiếu tiếp tục sử dụng tài khoản có tên Tran Van Ha gửi hình ảnh nhạy cảm của M. cho người thân chồng chị. Sau đó, Hiếu đã đổi tên tài khoản Zalo, xóa toàn bộ nội dung, hình ảnh nhạy cảm của M. để che giấu hành vi phạm tội.

M. đã đến cơ quan Công an để yêu cầu xử lý hình sự hành vi của Hiếu.

Tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhà Bè, Nguyễn Quốc Hiếu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình./.

Trân Định