Theo cáo trạng, sáng ngày 22/1/2022, Phùng Xuân Nghi bị Nguyễn Ngọc Tú dùng tay tát vào mặt nên xảy ra mâu thuẫn, Nghi gọi điện thoại báo cho em trai là Phùng Xuân Thống lên khu vực cầu đường rồi đi đến tiệm tạp hóa mua 2 cái rựa để đánh Tú. 

Sau khi nghe điện thoại, Thống rủ Trần Quốc Ri cùng đi và nhờ Dương Văn Bảo chở Thống và Ri lên khu vực cầu đường. Khi đi, Thống đem theo 2 cái rựa. Thấy nhóm Thống đến, Nghi nói cả nhóm đi tìm Tú để đánh, nói Bảo điều khiển xe mô tô chở Nghi, Thống điều khiển xe mô tô chở Ri ôm bao cước đựng 2 con rựa tìm Tú. 

leftcenterrightdel
 Quang cảnh phiên xét xử.

Khoảng 11 giờ cùng ngày, khi đi đến ngã ba Tuy An ở khu phố 1, thị trấn Hai Riêng thì thấy Tú nên cả bọn dừng xe. Bảo ngồi trên xe, còn Nghi cầm 2 cái rựa đuổi theo Tú; Thống, Ri mỗi người cầm 1 con rựa chạy theo sau. Tú chạy bị té ngã đang đứng dậy thì bị Nghi dùng rựa chém nhiều nhát vào khuỷu tay, đùi, cẳng chân gây thương tích tỷ lệ 40%. Thống, Ri chạy đến sau định đánh Tú nhưng do thấy Tú bị Nghi đánh thương tích nên dừng lại.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đã chủ động tham gia xét hỏi để làm rõ hành vi phạm tội của bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự…Từ đó luận tội, đối đáp có căn cứ, đề nghị hình phạt phù hợp với tính chất, mức độ phạm tội và nhân thân từng bị cáo. HĐXX TAND huyện Sông Hinh chấp nhận đề nghị của Kiểm sát viên, tuyên phạt các bị cáo Phùng Xuân Nghi 6 năm 9 tháng tù, Phùng Xuân Thống 5 năm 6 tháng tù, Trần Quốc Ri 5 năm tù; riêng Dương Văn Bảo bị xử phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Sau khi kết thúc phiên tòa, VKSND huyện Sông Hinh đã tổ chức họp rút kinh nghiệm về kỹ năng xét hỏi, tranh luận của Kiểm sát viên.

X.N