Ngày 24/11, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Hùng (SN1978, trú: Phú Hội, An Ninh Tây, Tuy An, Phú Yên) về tội "Giết người", theo quy định tại khoản 2 Điều 123 BLHS. 

leftcenterrightdel
 Bị cáo Nguyễn Văn Hùng tại phiên toà.

Theo hồ sơ vụ án: Khoảng 15h ngày 26/9/2022, Nguyễn Văn Hùng cùng các anh Võ Thanh Tòng và Phan Tấn Hạ tổ chức ăn nhậu tại nhà chị Võ Thị Ngọc Ph (SN 1979, vợ cũ đã ly hôn của Hùng) tại Diêm Điền, An Ninh Tây, Tuy An, Phú Yên.

Hùng nhờ chị Ph làm nước chấm nhưng chị không làm mà gọi điện thoại nói chuyện về việc sẽ đi làm thuê ở xa.  

Do không muốn vợ cũ đi làm xa nên giữa Hùng và chị Ph cãi nhau, sau đó Hùng đi đến nhà của anh Tòng nhậu tiếp đến khoảng 19h cùng ngày Hùng về nhà không thấy chị Ph nên đi tìm thì thấy đang nói điện thoại ở nhà chị Nguyễn Thị Kim H (gần nhà chị Ph). 

Hùng đến giật 2 cái điện thoại trên tay chị Ph cầm đi về nhà. Khoảng 21h cùng ngày, chị Ph về nhà thì giữa hai người tiếp tục cãi nhau, Hùng đổ một ít xăng ra nền sân, quẹt bật lửa đốt cháy 1 đoạn dây cao su rồi thả vào chỗ xăng mới đổ để hù doạ chị Ph. 

Chị Ph nhắc lại trước đây Hùng đòi ly hôn để sống với người khác nên Hùng vào nhà lấy quần áo của chị Ph ném ra ngoài sân doạ đốt, chị Ph tiếp tục chửi mắng nên Hùng cầm 1 chai nhựa chứa xăng tạt và ném chai xăng về hướng chị Ph đứng làm xăng chảy ra trúng vào người và chảy dưới nền sân tại vị trí chị Ph đứng, Hùng đứng quẹt bật lửa đốt làm cháy hai chân, đùi chị Ph.

Chị Ph kêu cứu, Hùng chạy đến kéo quần chị Ph ra khỏi người rồi dập tắt lửa. Chị Ph được mọi người đưa đi cấp cứu và điều trị kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng nhưng bị bỏng cẳng chân phải, đùi phải, bàn chân trái, bỏng độ I-II diện tích khoảng 20%, tỉ lệ thương tích 53%.

Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên toà, Hùng thật thà khai báo, ăn năn hối hận, bồi thường cho bị hại 50 triệu đồng, bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, căn cứ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ HĐXX tuyên phạt bị cáo Hùng 8 năm tù.

Thế Minh